Thí điểm, vận hành sàn giao dịch tiền ảo ngay trong tháng 3

Thành Lâm | 05/03/2025, 19:16

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin như trên tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/3.

Theo ông Chi, đây là vấn đề phức tạp và mới, không chỉ Việt Nam mà các nước trong khu vực và thế giới cũng đang nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra các khuôn khổ pháp lý, cách thức hoạt động sao cho đảm bảo minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này ở Việt Nam. "Bộ Tài chính đã được giao ngay trong tháng 3 sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm xây dựng đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư có nơi giao dịch", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Toàn cảnh phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)
Toàn cảnh phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Theo ông Chi, tại sàn giao dịch này sẽ có các hoạt động đầu tư mua, bán, được tổ chức bởi các đơn vị, doanh nghiệp được Nhà nước cho phép. Đồng thời Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi tham gia thị trường.

"Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp các cơ quan liên quan sớm ban hành các quy định, cho phép các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể phát hành tài sản ảo để huy động tài chính. Từ đó có thêm các nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển, tăng trưởng. Chúng ta sẽ bắt kịp xu thế chung của thế giới về tài sản ảo, không để tụt lại phía sau", Thứ trưởng Chi nhấn mạnh.

NHNN sẽ giám sát lãi suất của các ngân hàng

Cũng tại buổi họp báo, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ngành ngân hàng có trách nhiệm rất lớn trong vấn đề tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp và và dân đầu tư, nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt được tăng trưởng GDP 8% năm 2025.

Theo ông Tú, ngành ngân hàng cũng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2025 khoảng 16%, tức là đưa vào nền kinh tế tăng thêm so với cuối năm 2024 là 2,5 triệu ỷỉ đồng.

Để có được nguồn vốn tăng trưởng cuối năm như thế, nhưng trong năm cũng là quá trình doanh số cho vay tạo làm sao để cho vòng vốn nó quay nhanh hơn, khai thông được những nguồn vốn mà nó còn đang khó khăn, tắc hiện nay. Vì vậy, làm sao để quay vòng vốn nhanh hơn, khai thông bế tắc, khơi thông vốn, đặc biệt là vốn nằm đọng ở các dự án. Cùng với đó tiếp tục hạ lãi suất trên cơ sở giảm chi phí cho các ngân hàng, giảm lãi suất cho vay.

Theo Phó Thống đốc NHNN, muốn mở rộng đầu tư thì phải hạ lãi suất. Riêng năm 2024 vừa qua so với cuối năm 2023, lãi suất đã hạ bình quân khoảng 1,1%. Cuối năm 2024 so với cuối năm 2023, những ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có vai trò chủ đạo, thậm chí có những ngân hàng hạ xuống so với đầu năm của năm 2024 thậm chí lên đến 1,6%, và bình quân của bốn ngân hàng thương mại cũng đã hạ 1,4%.

Riêng trong 2 tháng đầu năm vừa qua của năm 2025, có thể nói xu hướng và chỉ đạo của chính phủ, của thủ tướng cũng như của ngành ngân hàng với các tổ chức tín dụng là phải tiếp tục giảm lãi suất theo đối trước hết là ổn định và sau đó theo xu hướng giảm.

Việc giảm này trên cơ sở tiết giảm chi phí của các ngân hàng thương mại một cách tích cực nhất, cao nhất để có điều kiện giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.

Muốn giảm lãi suất cho vay thì phải giảm lãi suất huy động. Tất cả theo chủ trương giảm lãi suất này, tất cả doanh nghiệp, người gửi tiền, rồi thì ngân hàng đều có sự chia sẻ một cách đồng thời, đồng bộ, tất cả cùng có một chất chung chia sẻ để tạo điều kiện cho việc mở rộng đầu tư, động vốn để cho vay vốn, để sử dụng đồng vốn đó một cách hiệu quả, vòng nhanh và tạo ra được cái GDP năm nay trên 8%.

"Chính vì thế, chúng tôi đã chỉ đạo ngay những ngân hàng có việc tăng lãi suất huy động trong thời gian vừa qua, tất nhiên lãi suất cho vay thì tăng tăng cái phần lãi suất huy động thôi thì các ngân hàng đã kịp thời điều chỉnh và đã giảm ngay. Tổng số đến hôm nay chúng tôi thống kê đã có trên 12 ngân hàng đã giảm lãi suất và mức giảm có những ngân hàng giảm rất sâu, tính bình quân các lãi suất huy động ấy sẽ giảm, có ngân hàng đến 0,7%", ông Tú thông tin.

Nhiều ngân hàng cũng đưa ra những gói ứng dụng rất phù hợp với những nhu cầu lúc này nhất là cho vay tiêu dùng, cho vay nhà ở xã hội với người nghèo hay là người thu nhập thấp.

"Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát chặt câu chuyện lãi suất để đảm bảo vẫn phải tạo sự chủ động cho các ngân hàng thương mại nhưng cũng với tinh thần đúng như tinh thần của đối với chỉ đạo đó là phải chia sẻ cho doanh nghiệp bằng lợi nhuận, bằng giảm chi phí và bằng giảm lãi suất cho vay tất cả các kỳ hạn.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động điều hành các công cụ của mình, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có một thanh khoản, có nguồn vốn và cũng không phải tăng cái đầu vào tức là cái vốn động. Đây cũng là một trong những công cụ thành chủ động từ nay đến cuối năm", ông Tú nhấn mạnh.

Thành Lâm
Bài liên quan
Chuyên gia: Khung pháp lý tiền số giúp 'bơm' nguồn vốn trôi nổi vào nền kinh tế
Thủ tướng chỉ đạo sớm trình Chính phủ khung pháp lý quản lý, phát triển tiền kỹ thuật số, chuyên gia cho rằng điều này sẽ giúp quản lý nguồn vốn lớn đang trôi nổi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2025, có hiệu lực từ 1/3, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Mới nhất