Các tỉnh, thành phố Miền Trung: Sẵn sàng ngày vận hành chính quyền mới

Nhóm PV/VOV-Miền Trung | 29/06/2025, 21:10

VOVLIVE - Ngày mai (30/6), cả nước làm lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về hợp nhất các địa phương, công tác nhân sự Đảng bộ và chính quyền mới 2 cấp, không còn cấp huyện. Đến nay, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị trụ sở, nhân sự và các điều kiện sẵn sàng vận hành bộ máy mới vào ngày 1/7.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố, công sở tại thành phố Đà Nẵng rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày lễ công bố hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sau 28 năm chia tách. Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng hầu hết cán bộ, công chức đều đến công sở lo di chuyển sổ sách, tài liệu máy móc, thiết bị để chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp.

Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời UBND phường Hải Châu mới cho biết, quá trình vận hành thử nghiệm xã, phường mới diễn ra thông suốt, đơn vị sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức.

Theo ông Duy: “Trước đây cây trụ sở của phường Phước Ninh với quy mô nhỏ và có 7 cái ngoài để giao dịch giải quyết thủ tục của người dân. Bây giờ thì phường Hải Châu mới thì chúng tôi phải nâng lên quy mô lên là 14 và có 4 dự phòng. Trong trường hợp lượng người đến giao dịch đông thì chúng tôi sẽ có những ô tăng cơ về sau thì chúng tôi sẽ thực hiện những ưu tiên cho đối tượng yếu thế như là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc là du khách người nước ngoài”.

Sau 28 năm chia tách, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất về lại một nhà. Thành phố Đà Nẵng (mới) có diện tích hơn 11,8km2, dân số hơn 3 triệu người, gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu. Thành phố Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị 860 căn hộ nhà ở công vụ để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại thành phố Đà Nẵng. Học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc sẽ được ưu tiên bố trí học gần nơi cư trú hoặc nơi công tác của phụ huynh. 

Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 đợt vận hành thử nghiệm xã, phường mới; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. Đến nay, toàn bộ các xã, phường của thành phố Đà Nẵng (mới) sẵn sàng cho ngày vận hành chính quyền 2 cấp.

Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) và đã tổ chức lấy ý kiến các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Bộ Chính trị đã có các quyết định về thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (mới) trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (mới) gồm 74 người, Ban Thường vụ Thành ủy 23 người và 4 Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có Quyết định chỉ định lãnh đạo và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (mới). Chính phủ đã chỉ định Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố (mới).

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, sẽ tiếp tục phát truyền thống văn hóa xứ Quảng, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tâm thế cho bước phát triển mới của thành phố Đà Nẵng mới.

“Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đà Nẵng, Quảng Nam có được ngày hôm nay chính là yếu tố nhân hòa, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Cái thứ hai là sự đồng thuận của người dân. Đây là những yếu tố và vừa là bài học, tôi cho rằng là đắt giá nhất mà thế hệ của chúng tôi, những người đang thực hiện nhiệm vụ phải thấy rất rõ điều này. Biện pháp quan trọng nhất mang yếu tố quyết định đó là phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,  trước hết là người đứng đầu phải thống nhất, đoàn kết với nhau” - ông Quảng cho biết.

Dự kiến sáng (30/6), tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị (mới) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị (mới).

Tỉnh Quảng Trị (mới) có 78 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu. Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức trong môi trường số để bộ máy chính quyền xã mới đi vào hoạt động hiệu quả.

Các xã, phường tại tỉnh Quảng Bình đã vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp, vận hành thử việc tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị, vận hành thử việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện, kết nối hạ tầng số đang tích cực hoàn thiện, đáp ứng việc vận hành chính quyền xã mới chính thức từ ngày 1/7/2025.

Ông Đỗ Tuấn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (cũ) cho biết: “Trong thời gian qua, để chuẩn bị cho công tác hoạt động của chính quyền mới, chúng tôi đã có những bước chuẩn bị nhất định. Từng bước rà soát lại cơ sở vật chất, đảm bảo ngày 1/7 sẽ đáp ứng ở mức tối thiểu nhất có thể để chính quyền vận hành thông suốt, tuyệt đối không để ngắt quãng về quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và nhiệm vụ phục vụ người dân”.

Theo đề án hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, tổng số cán bộ của tỉnh Kon Tum về Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi (mới) làm việc là 1.163 người. Tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án bố trí nhà công vụ cho 97 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và hỗ trợ thuê nhà cho 1.042 cán bộ còn lại. 

Đối với việc học hành của con em cán bộ từ Kon Tum về Quảng Ngãi, dự kiến có khoảng hơn 600 em các cấp học. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở ở trung tâm thành phố sửa chữa, nâng cấp và sẵn sàng các điều kiện để đón các em vào học tập, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập đúng theo nguyện vọng của phụ huynh.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu: “Từ ngày 1/7, Quảng Ngãi và Kon Tum chính thức được sáp nhập. Việc sáp nhập này không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là chuyển đổi toàn bộ, toàn diện về bộ máy, phương thức quản lý.

Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra từ nay đến ngày 1/7 đó là thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức theo đề án đã được phê duyệt. Từ ngày 1/7 chúng ta sẽ có các anh chị em cán bộ ở Kon Tum về công tác ở tỉnh Quảng Ngãi. Các đồng chí bố trí theo đề án”.

Đến nay, 135/135 xã, phường của tỉnh Gia Lai (mới) trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai đã hoàn tất việc bố trí nhân sự, trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công, trang thiết bị, máy móc và đường truyền internet. Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành 55 quyết định công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã.

Đến nay, tỉnh Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương và các quyết định liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các xã và phường thuộc tỉnh Gia Lai mới.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng tôi tập trung cài đặt, đảm bảo hệ thống thông suốt. Cả tỉnh Bình Định và Gia Lai phối hợp để đồng bộ. Sáng ngày mai công bố, phải đảm bảo kết nối với 77 xã, phường của Gia Lai cũ, trên này phải nhìn thấy được hết. Ngày 1/7, hệ thống phải đảm bảo phục vụ tốt cho giải quyết thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp, cũng như vận hành chính quyền".

Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa (mới) đã chủ động vận hành thử nghiệm, hoàn thiện bộ máy, sẵn sàng bước vào giai đoạn hoạt động chính thức chính quyền 2 cấp. Hoạt động thử nghiệm diễn ra đồng loạt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và các tổ giám sát do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. Kết quả vận hành thử cho thấy, mô hình tổ chức mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, từng bước làm rõ quy trình chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã.

Các xã, phường mới đang khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong cấp ủy và chính quyền cơ sở, bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản công diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là đối với các tài liệu về công tác cán bộ và đất đai.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số KPI để đánh giá hiệu quả theo hai tiêu chí cụ thể: mức sống, việc làm của người dân và mức độ hài lòng đối với chính quyền.

Theo ông Thành: “Từ ngày 1/7, chính quyền cấp xã mới phải vận hành liên tục, thông suốt, không gián đoạn, đảm bảo không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và thước đo hiệu quả.

Người dân hài lòng hơn, tức là chúng ta đang làm tốt hơn, còn  người dân giảm độ hài long là chúng ta làm kém hơn. Đồng thời, tăng cường đào tạo kiến thức pháp lý, chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc cho cán bộ cấp xã, phù hợp với từng vị trí việc làm”.

Bài liên quan
Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính trong mô hình chính quyền hai cấp
VOVLIVE - Sáng 29/6, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra thực tế việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định và VNPT Bình Định.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát mô hình chính quyền hai cấp tại TP. Hồ Chí Minh
VOVLIVE - Chiều nay (29/6), Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp đi khảo sát thực tế mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Xuân Hòa và xã Tân Vĩnh Lộc, trước thềm vận hành phường, xã mới. Cùng đi với Tổng Bí thư có Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.
  • Xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt 94,7%
    VOVLIVE - Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Phiên họp thứ năm của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cho biết: Cả nước đã có 38/63 địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng, tăng 23 địa phương so với Phiên họp thứ tư.
  • Trung Quốc ứng phó lũ khẩn cấp: 40.000 người sơ tán, 13 sông vượt mức báo động
    VOVLIVE - Trung Quốc ứng phó khẩn cấp lũ lụt ở Quý Châu khiến hơn 40.000 người dân phải sơ tán, mực nước nhiều sông lên mức báo động.
  • Kỳ thi THPT 2025: Đổi mới giáo dục nhưng cần cân đối giữa dạy - học - thi
    VOVLIVE - Kỳ thi năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, khi hơn 1 triệu thí sinh lần đầu dự thi theo Chương trình GDPT 2018. Đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực. Tuy vậy, sau kỳ thi cũng đặt ra những bài toán về sự đồng bộ giữa đổi mới thi cử với điều kiện dạy - học và yêu cầu bảo đảm công bằng trong xét tuyển.
Mới nhất