Tỷ phú Elon Musk, cựu cố vấn Tổng thống Donald Trump lên tiếng công kích mạnh mẽ gói lập pháp khổng lồ của Trump: “Dự thảo mới nhất của Thượng viện sẽ hủy hoại hàng triệu việc làm ở Mỹ và gây tổn hại chiến lược nghiêm trọng cho đất nước này. Đây hoàn toàn là điên rồ và phá hoại. Dự luật này trao đặc quyền cho các ngành công nghiệp lỗi thời trong khi làm tổn hại nặng nề đến các ngành công nghiệp của tương lai".
Trong một bài sau đó, Musk cảnh báo: “Các cuộc thăm dò cho thấy dự luật này là hành động tự sát chính trị đối với Đảng Cộng hòa".

Musk hiện là chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), nơi ông có 220 triệu người theo dõi. Ông cũng là CEO của Tesla và SpaceX.
Tỷ phú này từng chỉ trích dự luật vì không cắt giảm đủ chi tiêu chính phủ. Ngoài ra, ông còn cáo buộc ông Trump xuất hiện trong các tài liệu mật của Bộ Tư pháp liên quan đến trùm ấu dâm Jeffrey Epstein - điều mà Nhà Trắng đã bác bỏ. Sau đó, Musk đăng lời xin lỗi: “Tôi hối hận vì một số bài đăng về Tổng thống Donald Trump tuần trước. Tôi đã đi quá giới hạn".
Ở bối cảnh khác, căng thẳng leo thang khi ông Trump đe dọa sẽ cắt các hợp đồng và trợ cấp liên bang cho các công ty của Musk. Ông Trump cho rằng, nguyên nhân đằng sau sự chỉ trích của Musk là do chấm dứt các khoản trợ cấp xe điện trong dự luật và từ chối đề cử người do Musk giới thiệu làm lãnh đạo NASA.
“Elon bắt đầu lên mặt và tôi yêu đã cầu anh ta rời đi. Tôi cũng xóa bỏ lệnh bắt buộc phải mua xe điện mà không ai muốn (anh ta đã biết từ nhiều tháng trước là tôi sẽ làm thế!), và rồi anh ta phát điên!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.