Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay

26/03/2023, 09:51

Sáng 26/3, 91.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2023, đây là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Ghi nhận của VTC News tại điểm thi Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, cơ sở 1 ở 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 1

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức tại nhiều địa điểm để phục vụ lượng thí sinh đăng ký đông đảo. Dù 7h30 thí sinh mới được gọi vào phòng thi nhưng nhiều bạn tới điểm thi từ hơn 6h.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 2

Thí sinh đến điểm thi với tâm trạng khá thoải mái vì được thi hai lần. Ngoài ra, thí sinh còn nhiều cơ hội khác để xét tuyển vào đại học nên không quá áp lực.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 3

Gần 5.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực sáng nay tại điểm thi Trường Đại học Công nghiệp.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 4

Kỳ thi sẽ diễn ra tại 3 tòa nhà của trường.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 5

Bạn Hồng Ngân, sinh viên năm 4 ngành Luật của trường đang hướng dẫn cho thí sinh.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 6

Những bữa ăn sáng vội trước giờ dự thi.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 7

Thí sinh Nguyễn Lê Phương Thanh, học sinh trường THPT Tân Bình dự định thi vào ngành Kiến trúc và Thiết kế đô thị.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 8

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài 150 phút.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 9

Điểm số tối đa của bài thi 1.200 điểm. Trong đó điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm. Phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm. Còn lại phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM: Đông thí sinh nhất từ trước đến nay - 10

Cô Đỗ Ngọc Oanh, là phụ huynh của thí sinh Phạm Đỗ Anh Quân trường THPT Nguyễn Công Trứ đang nóng lòng chờ kết quả làm bài của con.

Trước đó, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố danh sách gần 90 trường đại học, cao đẳng sử dụng điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 để xét tuyển trong năm nay.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, các trường dành hơn 30.000 chỉ tiêu xét tuyển từ điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tỷ lệ nhập học theo phương thức này chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh nhập học của tất cả phương thức.

Lâm Ngọc

Bài liên quan
Nắng nóng, hóa đơn tiền điện của 1 triệu khách hàng tại TP.HCM sẽ tăng cao
Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình KT – XH TP.HCM chiều 28/3, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, do nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao và dự kiến có khoảng 1 triệu khách hàng sẽ có hóa đơn tiền điện tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất