Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ sạt lở núi tại Nam Trà My

Đình Thiệu, Tuyết Lê/VOV-Miền Trung | 29/10/2020, 18:49

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra chiều 28/10 tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vùi lấp 53 người, khiến người dân cả nước bàng hoàng và lo lắng.

Ngày 29/10, công tác tìm kiếm các nạn nhân diễn ra khẩn trương. Đến chiều 29/10, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 33 người. Đa số nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đến Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, nạn nhân may mắn sống sót kể lại: “Lũ tràn từ trên núi xuống, nước tràn lên, bắt đầu ở trên nó tràn xuống, vùi lấp xóm".

Bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cho biết, tối 28/10, Trung tâm y tế huyện tiếp nhận 7 trường hợp cấp cứu liên quan đến vụ sạt lở núi. Các bệnh nhân vào viện với nhiều vết thương, xây xát ngoài da, hoảng loạn do chấn động tinh thần.

Đến sáng 29/10, sức khỏe 7 bệnh nhân đã cơ bản ổn định. Hiện 3 người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Bốn người còn lại tiếp tục điều trị nội trú.

Bác Sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cho biết, sau khi nghe thông tin về vụ sạt lở núi, Trung tâm Y tế huyện đã cử lực lượng y tế đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

“Khi nghe thông tin được sự chỉ đạo của UBND huyện, lực lượng cán bộ y tế đã tổ chức khám cứu chữa cho các bệnh nhân này. Tình trạng sức khỏe có 3 trường hợp  xây xước nhẹ. Sáng 29/10, chúng tôi cho về nhà còn 4 trường hợp vẫn còn nằm điều trị. Có một trường hợp nặng chấn động ở vùng thận chưa thể ngồi dậy được. Chúng tôi đang tập trung lực lượng tiếp tục điều trị cho bệnh nhân này" - bác sĩ Thu chia sẻ./.

Bài liên quan
Nông dân Quảng Nam bất lực nhìn rừng keo cháy lớn, thiệt hại tiền tỷ
Hỏa hoạn khiến hàng trăm ha keo lá tràm sắp sửa cho thu hoạch bị thiệt hại, khiến nhiều hộ nông dân ở Quảng Nam điêu đứng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất