Dự thảo báo cáo chính trị Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 được xây dựng trên cơ sở tổng kết tình hình thực tiễn Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang (cũ). Theo dự thảo, Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, tương xứng vị thế trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ: "Nghị quyết 59 Bộ Chính trị đã xác định, Quốc hội có Nghị quyết 45 cơ chế đặc thù cho Cần Thơ. Cần Thơ giữ vai trò là đô thị hạt nhân, là trung tâm động lực, đầu mối giao thương quan trọng có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng và của cả nước. Yêu cầu của lãnh đạo thành phố cũng như mong muốn của Trung ương, của Đảng bộ thành phố là làm sao Cần Thơ phát triển, làm sao Văn kiện này đầy đủ hơn. Chúng tôi rất cần sự đóng góp của các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học. Chúng tôi cầu thị lắng nghe, làm sao để chúng tôi sẽ tổ chức triển khai thật sự khả thi, đạt hiệu quả".
Dự thảo báo cáo chính trị xác định mục tiêu: thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của vùng; trung tâm khởi nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ số tập trung, công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.... Một số chỉ tiêu cụ thể được đưa ra như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025 - 2030 từ 10%/năm trở lên; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng. Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tại hội nghị, các đại biểu cho rằng thành phố Cần Thơ cần tập trung vào một số đột phá, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Bám sát các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, ba đột phá chiến lược của chúng ta. Đột phá thứ hai là đặc biệt chú ý đến công tác phát triển nguồn nhân lực và chú ý đến nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Trong báo cáo dự thảo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đồng chí chú ý quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp nữa là công tác đào tạo cán bộ dự nguồn lãnh đạo chủ chốt".

Ông Trần Văn Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường cho rằng báo cáo cần chú ý thêm các đột phá, giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: "Chúng tôi muốn báo cáo chính trị khẳng định rõ quan điểm chiến lược là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính yếu và đột phá chiến lược hàng đầu trong phát triển Cần Thơ nhiệm kỳ tới, bổ sung mục tiêu tham vọng đến năm 2030 Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của vùng về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chúng tôi đề nghị đưa vào trong báo cáo chính trị nội dung ban hành ngay chiến lược, chương trình trọng điểm về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của giai đoạn 2025-2030. Đề nghị thí điểm cơ chế sandbox trong các lĩnh vực công nghệ mới, ban hành chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút doanh nghiệp công nghệ và khen thưởng cán bộ dám nghĩ, dám làm thúc đẩy đổi mới sáng tạo".