Tạm giữ tài xế trốn đo nồng độ cồn, lao ô tô vào CSGT ở Hà Nội

27/02/2023, 11:50

Công an đã tạm giữ nam tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn, lao ô tô Mini Cooper vào tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Hà Nội) để bỏ chạy.

Ngày 27/2, Công an phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ tài xế Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), kẻ lái ô tô lao thẳng vào CSGT để trốn đo nồng độ cồn.

“Hành vi của tài xế là khá rõ ràng, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang phối hợp với đội nghiệp vụ của Công an quận Hoàn Kiếm và cơ quan chức năng để tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ”, Công an phường Đồng Xuân thông tin.

Trước đó, tối 26/2, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt đo nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm).

Tạm giữ tài xế trốn đo nồng độ cồn, lao ô tô vào CSGT ở Hà Nội - 1

Tài xế tăng ga bỏ chạy khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Đến 20h35 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô nhãn hiệu Mini Cooper mang biển kiểm soát 30E- 112.57 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh, yêu cầu xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế bất ngờ tăng ga, lạng lách lao vào tổ công tác rồi hất một cán bộ lên nắp capo, sau đó bỏ chạy.

Sau khi bỏ chạy được một đoạn khoảng 30 m, lực lượng chức năng cùng người dân đã dừng được chiếc ô tô và đưa tài xế về chốt kiểm tra.

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên là Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức 0,126 mg/L khí thở.

Minh Tuệ

Bài liên quan
'Huyền thoại saxophone' Kenny G dùng âm nhạc quảng bá vẻ đẹp của Hà Nội
BTC đã mất tới 8 tháng để thuyết phục nghệ sĩ Kenny G thực hiện MV nhằm quảng bá cho vẻ đẹp của Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất