Lập loạt nick ảo đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người

Thanh Ba | 12/05/2025, 21:01

VOVLIVE - Huỳnh Trường Anh lập hàng chục tài khoản Facebook ảo để đăng tải thông tin mua bán thiết bị điện tử, sau đó chiếm đoạt tiền cọc của hàng nghìn người.

Ngày 12/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bắt giữ Huỳnh Trường Anh (SN 1996, trú ấp Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - kẻ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huỳnh Trường Anh. (Ảnh: C.A)
Đối tượng Huỳnh Trường Anh. (Ảnh: C.A)

Bước đầu Huỳnh Trường Anh khai nhận đã tạo lập và sử dụng hàng chục tài khoản mạng xã hội Facebook ảo để đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán thiết bị điện tử trên các hội nhóm. Tiếp đó, đối tượng sử dụng các thủ thuật để tạo các tương tác, bình luận giả mạo nhằm tăng uy tín.

Sau khi người mua liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, Huỳnh Trường Anh chặn liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng (ban đầu xác định số tiền thụ hưởng trong tài khoản ngân hàng của đối tượng lên đến gần 5 tỷ đồng) của hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng.

Đối tượng cực kỳ ranh mãnh, sử dụng nhiều phương thức tinh vi như tạo hàng chục tài khoản mạng xã hội ảo với lượng người theo dõi lớn và tương tác mạnh để tạo uy tín cho tài khoản. Ngoài ra, nam thanh niên này dùng sim rác, thu thập, mua bán hàng loạt tài khoản ngân hàng của người khác mang nhiều tên khác nhau để luân chuyển dòng tiền qua nhiều lớp, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh, qua mặt cơ quan công an.

Thanh Ba
Bài liên quan
Bắt giữ "ông trùm" đường dây lừa đảo chuyên nhắm vào người cao tuổi
VOVLIVE - Lợi dụng người cao tuổi thiếu thông tin, Trần Quang Đạo (SN 1992, TP.HCM) chỉ đạo cấp dưới tìm cách mua thông tin cá nhân rồi liên lạc với nạn nhân để tư vấn sức khoẻ, thực phẩm chức năng rồi dụ dỗ để lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Luôn sẵn sàng đối thoại, xem xét, giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ
Thủ tướng yêu cầu đàm phán trên cơ sở "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cùng có lợi, cùng tháo gỡ vướng mắc, phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
Mới nhất