Sau Lee Byung Hun, nam diễn viên Kwon Sang Woo bị điều tra thuế

01/03/2023, 07:51

Kwon Sang Woo phải nộp phạt 755.000 USD sau khi Cục điều tra Dịch vụ thuế khu vực Seoul mở cuộc điều tra bất thường, quản lý khẳng định diễn viên không trốn thuế.

Ngày 28/2, Ajou Economy đưa tin Cục điều tra Dịch vụ thuế khu vực Seoul mở cuộc điều tra thuế bất thường với Kwon Sang Woo và công ty quản lý Soo Company. Theo truyền thông Hàn Quốc, các cuộc điều tra thuế bất thường chỉ được tiến hành khi cơ quan chức năng nghi ngờ cá nhân hoặc tổ chức có hành vi trốn thuế.

Theo Ajou Economy, Kwon Sang Woo và Soo Company bị phạt hơn 1 tỷ won (khoảng 755.000 USD) sau cuộc điều tra thuế của Cục Thuế Quốc gia. Một nguồn tin tiết lộ Kwon Sang Woo đã mua 5 chiếc siêu xe trị giá hàng trăm triệu won thông qua công ty riêng. Nam tài tử bán tất cả sau khi bị điều tra thuế.

Sau Lee Byung Hun, nam diễn viên Kwon Sang Woo bị điều tra thuế - 1

Kwon Sang Woo khẳng định không trốn thuế.

Về nghi ngờ trốn thuế, Soo Company - công ty quản lý của Kwon Sang Woo - nói với My Daily: “Cơ quan thuế đã yêu cầu chúng tôi giải thích về thời điểm phân bổ lãi và lỗ. Có sự khác biệt trong thời gian phân bổ của một số hạng mục. Vì vậy chúng tôi đã chỉnh sửa báo cáo và tự nguyện nộp phạt chứ không hề trốn thuế”.

Sáng 28/2, tờ Ajou Economy cũng đưa tin Lee Byung Hun bị điều tra thuế bất thường. Sau đó, nam diễn viên nộp phạt 100 triệu won. Anh phủ nhận việc trốn thuế.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, bắt đầu được biết tới qua bộ phim Lời cầu hôn ngọt ngào (2001). Vai diễn chàng công tử giàu có, chung tình Cha Song Joo trong Nấc thang lên thiên đường (2003) đưa sự nghiệp của anh đến đỉnh cao. Cũng nhờ vai diễn, tài tử xứ Hàn nổi tiếng tại nhiều nước lận cận, bao gồm Việt Nam.

Kwon Sang Woo xuất hiện trong bộ phim Switch được phát hành cách đây không lâu. Anh đang quay phim Han River dự kiến ​​​​ra mắt trong năm nay.

(Nguồn: Zing News)

Bài liên quan
Vì sao hạn mặn kéo dài từ lâu nhưng chưa có nhiều hồ chứa nước ngọt ở ĐBSCL?
Quỹ đất, điều kiện địa hình, địa chất của vùng và nguồn kinh phí,...là một trong những nguyên dân khiến vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chưa có nhiều hồ chứa nước ngọt lớn, mặc dù hạn mặn kéo dài từ rất lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất