Sau 3 ngày nghỉ tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô

Phi Long/VOV.VN | 01/01/2024, 22:47

Chiều nay (1/1/2024), ngày cuối của kỳ nghỉ tết Dương lịch hàng nghìn người dân từ các tỉnh đổ dồn về các bến xe Hà Nội. Tại các cửa ngõ vào Thủ đô Hà Nội, lượng phương tiện tăng cao và di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 kéo dài 3 ngày, chiều  nay (1/1/2024), người dân từ các tỉnh, thành đã đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, vào thời điểm từ 16h, rất đông xe khách từ các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An... chở một lượng lớn "thượng đế" vào bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, đa phần xe ken cứng người ngồi.

Vừa xuống xe khách chạy tuyến Nam Trực, Nam Định lên Hà Nội, em Mai Thu Huyền (sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Em về quê từ hôm 26/12, chiều nay xuống Hà Nội để ngày mai đến lớp. Hôm nay đi xe khách lên cũng khá đông, đông hơn ngày thường, vé thì cũng cao hơn bình thường 30.000 đồng. Nói chung chấp nhận được, vì là ngãy lễ Tết. Trên đường đi, đoạn nút giao Liêm Tuyền và gần trạm thu phí Pháp Vân có xảy ra ùn tắc nhẹ".

Cùng đi với Huyền, Hải - sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tỏ ra mệt mỏi sau hành trình trở về Thủ đô.

"Sau bữa cơm trưa nay, em được bố chở bằng xe máy lên dọc tuyến đường liên xã đón xe. Mỗi xe khách đi qua đều chốt kín cửa và nhà xe không mời chào khách lên xe như ngày thường. Phải mất tới 5 lượt vẫy xe, em mới có thể bắt được và lên xe. Lên đến đầu Pháp Vân nhiều xe ùn ứ quá, xe khách phải nhích từng tí để vào bến nên em bị xay xe" Hải chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Hóa) cho biết sau chuỗi ngày nghỉ lễ, anh dành ngày cuối cùng di chuyển về Hà Nội từ sớm để nghỉ ngơi và chuẩn bị quay trở lại làm việc.

"Nắm bắt trước tình hình tôi đặt xe từ sớm nên việc đi lại khá thuận lợi. Khách trên xe chật kín nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, nhà xe cũng hồ hởi giúp đỡ khách. Giá vé đắt hơn ngày thường khoảng 20% với lý do ngày Tết nhưng vẫn không có chỗ ngồi. Những hành khách bắt dọc đường đành phải chấp nhận, nếu không thì khó lên được xe", anh Tuấn chia sẻ. 

Ghi nhận tại khu vực lối vào của Bến xe Giáp Bát và Bến xe Mỹ Đình vào thời điểm 16h, bình quân khoảng 3 phút là có một xe vào bến trả khách. Càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện mỗi lúc một đông.

Phía điểm đỗ xe buýt, nhiều người đứng chờ xe về bến để nhanh chân lên xe về nơi ở. Lượng xe buýt cũng được tăng cường thêm ở đầu bến nhằm giải tỏa lượng khách.

Ở khu vực ngoài cổng, hành khách rời xe đứng tràn xuống đường chờ người thân ra đón, các tài xế xe ôm truyền thống thay nhau "chèo kéo" khách đi xe càng khiến cổng bến có những thời điểm rơi vào ùn ứ.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, khách về bến bắt đầu đông từ 15h đến khoảng 20h tối nay. So với dịp nghỉ lễ 30/4, lượng khách trở lại Thủ đô trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024 không đông bằng do nhiều người sử dụng xe cá nhân và thuê xe ôtô để sớm về quê từ ngày hôm trước.

"Trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, bến xe dự kiến đón khoảng 16.000 lượt khách, tương đương với 800 lượt xe/ngày. Ngoài ra, đơn vị cũng tăng chuyến xe buýt phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng, mỗi tuyến xe tăng lên 25 lượt, 1 ngày có 1.200 lượt xe buýt ra vào bến", ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, năm nay lượng khách tăng 200% so với năm 2023. Nắm bắt được điều này, bến xe đã chuẩn bị mọi công tác phục vụ, hướng dẫn hành khách để có thể di chuyển ra vào bến nhanh nhất từ trước kỳ nghỉ lễ.

Ghi nhận tình hình giao thông vào thời điểm 17h, tại các khu vực hướng từ cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ về trung tâm thành phố, hướng từ đường Ngọc Hồi về trung tâm thành phố Hà Nội, lưu lượng phương tiện tương đối đông đúc, các xe di chuyển chậm, có thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ.

Tương tự, tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao đi về lối xuống hồ Linh Đàm, lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc để nhanh chóng giải tỏa, phân làn giao thông, giúp người dân di chuyển nhanh chóng.

Bài liên quan
Cục Đường bộ chỉ đạo các đơn vị không được tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước dịp nghỉ lễ 30/4. Trường hợp doanh nghiệp tăng giá vé phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ. Yêu cầu thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều “xe dù, bến cóc”, xe quá tải hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất