Hải Phòng có bến phà mới ra đảo Cát Bà, kỳ vọng giảm ùn tắc vào mùa du lịch

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc | 01/03/2024, 21:02

Từ hôm nay (1/3), bến phà Đồng Bài chính thức đi vào hoạt động, đưa khách từ đất liền TP Hải Phòng ra đảo Cát Bà. Được xây dựng khang trang, có diện tích gấp 1,5 lần so với bến phà cũ, bến phà mới được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến với đảo Cát Bà, nhất là vào mùa cao điểm.

Bắt đầu từ 5 giờ sáng nay (1/3), chuyến phà chở khách đầu tiên rời bến phà Đồng Bài đưa người dân và du khách đến với đảo Cát Bà (TP Hải Phòng), thay thế bến phà Gót đã hoạt động 20 năm qua. Thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày có khoảng 3.700 khách và 750 lượt phương tiện di chuyển qua bến phà Gót - Cái Viềng.

Vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết, lượng người và phương tiện tăng cao, có thể gấp 1,5 - 2 lần. Đặc biệt, trong những tháng cao điểm du lịch, bến phà Gót – Cái Viềng thường xuyên ùn tắc cục bộ ở cả hai phía đầu bến. 

Được xây dựng cách phà Gót không xa, bến phà Đồng Bài có diện tích khoảng 8 ha, gấp 1,5 lần bến phà Gót. Bến phà Đồng Bài có cơ sở hạ tầng đồng bộ, các công trình phụ trợ hoàn thiện, gồm: đường dẫn, nhà chờ, khu vực dành riêng cho xe máy và người đi bộ, bãi xe… cùng năng lực vận chuyển cao hơn.

Anh Nguyễn Văn Vinh, du khách từ Hà Nội cho biết:" Ở đây chuyên nghiệp hơn bên phà Gót cũ; phà Gót cũ thì đường vào hơi xấu. Cũng hy vọng, đến mùa hè, lượng khác đông, bến phà sẽ có quy hoạch xe vào, xe ra hoặc là hướng từ Cát bà ra và ngược lại sẽ không bị chồng chéo, gây tắc đường".

hai phong co ben pha moi ra dao cat ba, ky vong giam un tac vao mua du lich hinh anh 2

Còn bà Nguyễn Thị Lấn, người dân xa Xuân Đám, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) là những người đã thường xuyên di chuyển qua phà Gót – Cái Viềng và hôm nay lần đầu qua bến phà Đồng Bài so sánh: "So với phà cũ thì phà này đẹp, nếu đi từ Hải Phòng về nhanh hơn, thuận tiện. Như thế sẽ hạn chế tắc phà vì đường bên phà cũ nhỏ hơn, đường bên này to, rộng rãi và đẹp hơn. Nói chung tôi thấy cơ sở vật chất ở đây là khang trang và sạch sẽ".

Theo ông Nguyễn Xuân Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, việc đưa bến phà mới Đồng Bài đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc như tại bến phà Gót, đặc biệt là vào dịp cao điểm; tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đến Cát Bà.

"Trong thời gian vừa qua, công ty chúng tôi đã xúc tiến làm việc với công ty Bayview CatBa, đơn vị đang đóng 5 phà mới, có trọng tải 198 tấn/phà và đang hợp tác rất tốt. Hy vọng đến 20/4 này sẽ có những chiếc phà mới đầu tiên phục vụ hành khách, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông cho du khách đến với Cát Bà", ông Phát nói.

Mỗi ngày sẽ có 23 chuyến phà đưa khách từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà và 23 chuyến ngược lại xuất phát từ bến Cái Viềng đưa khách về đất liền. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 5 giờ và chuyến cuối kết thúc lúc 18 giờ 30. Thời gian di chuyển mỗi chuyến khoảng 15 phút, rút ngắn khoảng 1/3 thời gian so với tuyến phà cũ và những ngày đông khách, bến phà sẽ chủ động bố trí tăng số chuyến để phục vụ hành khách. 

Cùng với bến phà mới Đồng Bài đi vào hoạt động, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt số 16C từ bến xe Thượng Lý kết nối thẳng với bến phà Đồng Bài và ngược lại. Huyện Cát Hải và các cơ quan chức năng TP Hải Phòng thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, bán hàng rong…đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách tại bến phà Đồng Bài và Cái Viềng.

Bài liên quan
XSMB 26/4 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2024
Trực tiếp XSMB 26/4 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2024 thứ 6 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 26/4 - XSHN 26/4

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất