Sập mái nhà đang xây ở Thái Bình, 8 người thương vong: Khởi tố chủ nhà

13/12/2023, 21:51

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thuỵ, Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với chủ nhà nơi sập công trình đang thi công khiến 8 người thương vong.

Tối 14/12, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Thái Thuỵ (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 298, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Đoàn là chủ nhà nơi xảy ra vụ sập công trình xây dựng khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy công bố các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Đoàn. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy công bố các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Đoàn. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình)

Kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Thái Thuỵ xác định, khoảng 15h ngày 12/12, công trình xây dựng thuộc tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) đang thi công đổ bê tông mái thì bị sập.

Công trình này của Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền).

Vụ sập công trình khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương.

Trước đó, tháng 11/2023, Nguyễn Văn Đoàn thuê mặt bằng đất của ông T.X.S và bà Đ.T.L.P tại khu Đồng Miễu thuộc tổ dân phố Bao Trình để xây dựng công trình nhà ở và được UBND huyện Thái Thụy cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Sau khi được cấp phép, Đoàn tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xây dựng, Đoàn không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy tập trung điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
Bắt nhóm cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng
VOVLIVE - Nhóm đối tượng Tài, Thảo và Phương, trú ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa bị công an bắt vì tội cho vay nặng lãi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất