Sáng 12/4, 6 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine COVIVAC

Minh Khánh/VOV.VN | 12/04/2021, 11:38

PGS Vũ Đình Thiểm cho biết, đây là 6 tình nguyện viên đầu tiên đã tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine COVIVAC vào ngày 15/3/2021.

Sáng 12/4, có 6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC của Việt Nam được tiến hành tiêm mũi 2. Đây là 6 người đầu tiên đã tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine COVIVAC ngày 15/3/2021.

COVIVAC là vaccine thứ 2 của Việt Nam tham gia thử nghiệm lâm sàng, do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, phát triển.

Theo PGS.TS Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến thời điểm này, đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên của vaccine COVIVAC cho 96 tình nguyện viên với 6 buổi tiêm. Theo PGS Thiểm, nhìn chung không có biến cố bất lợi nặng, nghiêm trọng xảy ra trong quá trình tiêm thử nghiệm. Đa số các tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC chỉ gặp những phản ứng mức độ nhẹ sau tiêm như đau vết tiêm, đau đầu, đau cơ...  Nhận định ban đầu về vaccine này, PGS Thiểm cho biết, vaccine này có tính an toàn khá cao.

Với 24 tình nguyện viên còn lại của đợt 1, dự kiến sẽ được tiến hành tiêm thử nghiệm vào ngày 16-17/4/2021 và kết thúc việc tiêm mũi 1 đối với 120 tình nguyện viên./.

Bài liên quan
Bao giờ có vaccine COVID-19 sản xuất trong nước?
Nếu COVID-19 cần tiêm nhắc lại hàng năm, việc tự chủ về vaccine là rất có lợi. Tuy nhiên với lộ trình như đang thực hiện, có lẽ nhà sản xuất và người dân vẫn tiếp tục phải chờ đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất