Quảng Ninh có 17 điểm bắn pháo hoa Giao thừa Tết Quý Mão

Trường Giang/VOV-Đông Bắc | 24/12/2022, 19:42

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại tất cả địa phương trong tỉnh.

Dự kiến sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân và du khách tại 2 thành phố Hạ Long (Quảng trường 30/10) và Móng Cái (sân Trung tâm Truyền thông & Văn hóa thành phố); 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các quảng trường, công viên, sân vận động… ở TP Uông Bí, Cẩm Phả, TX Quảng Yên, Đông Triều, các huyện miền núi Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô. 

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nổ huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng đã có chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức các đoàn đi thăm và chúc Tết, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, biển đảo của địa phương; yêu cầu các ban ngành liên quan thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo người dân vui Xuân, đón Tết; giám sát việc chi trả tiền lương, thưởng Tết cho người lao động, không để xảy ra trường hợp nợ lương thưởng.

Quảng Ninh cũng có kế hoạch đảm bảo phương tiện vận chuyển hàng hoá, phục vụ nhân dân, kiều bào từ nước ngoài về quê đón Tết, nhất là tại khu vực biên giới và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, đảm bảo hoạt động kinh doanh, dịch vụ đón khách du lịch đến Quảng Ninh trong dịp Tết./.

Bài liên quan
Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ dưới hình thức ‘cắt đá tìm ngọc’
Từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây này lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất