Phó Thủ tướng chủ trì họp tổ công tác xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản

Nguyên Nhung/VOV1 | 22/03/2024, 22:32

Chiều nay 22/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 110 của Quốc hội về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Việc xem xét, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 110 của Quốc hội đã huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quá trình xem xét, xử lý kết quả rà soát có sự phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã tổ chức, xem xét, xử lý kết quả rà soát đẩy đủ đối với những văn bản thuộc đối tượng và phạm vi xem xét, xử lý.

Việc nghiên cứu, cho ý kiến độc lập và việc đề xuất xử lý đối với kết quả rà soát cơ bản được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bài bản. Việc xử lý kết quả sau rà soát theo yêu cầu của Quốc hội được thực hiện trách nhiệm, theo đúng tiến độ, lộ trình, kế hoạch đã đề ra; một số nội dung được xử lý sớm.

Rà soát về Luật Khoáng sản sửa đổi sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 tới của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: “Đối với phụ lục 2.24 có 14 nội dung thì có 2 nội dung liên quan đến đất đai cũng đã được xử lý xong. Còn 12 nội dung liên quan đến Nghị định sửa đổi nghị định 08 về môi trường. Nghị định này đã được bổ sung vào nghị định này rồi và đã trình Chính phủ. Còn Phụ lục mới, trong phụ lục này có 56 nội dung, chúng tôi sẽ tiếp thu, nghiên cứu sửa đổi, cái này tập trung vào 2 lĩnh vực là lĩnh vực địa chất, khoáng sản chúng tôi sẽ bổ sung vào cái đã tiếp thu để đưa vào Luật Khoáng sản sửa đổi”.

Tuy nhiên, báo cáo của tổ công tác cũng chỉ ra, sau 2 tháng kể từ lần thứ nhất họp tổ công tác, đến thời điểm này mới có 10/18 bộ, ngành đã có báo cáo rà soát. Trong khi các báo cáo này phải hoàn thành trước ngày 5/4 để Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đối với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã có trong chương trình công tác năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch. Tiếp tục quán triệt, đảm bảo việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật là trách nhiệm phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo tổ công tác và các bộ ngành sẽ ưu tiên rà soát 3 luật, đó là dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; và dự thảo Luật khoáng sản sửa đổi là những Luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới.

“Phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Nguyên tắc là ai hồi đó làm luật nào, quy định nào bây giờ tiếp tục chủ động, chủ trì, linh hoạt phối hợp để làm cái này. Đề nghị có sự ưu tiên xử lý gấp cho 3 luật mà chúng ta trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội lần này. Chúng ta phát hiện ra những bất cập rõ rồi, nhưng trong xử lý đề nghị rõ hướng xử lý, và dự kiến thời gian. Nếu như dự kiến thì bộ ngành dự kiến trình Chính phủ lúc nào, cái của Luật thì dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội vào tháng nào? Ít nhất chúng ta cũng tiên lượng được lộ trình chúng ta sẽ làm” - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu.

Bài liên quan
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về công tác phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL
Ngày 7/4, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng hai Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Tài nguyên Môi trường chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng ĐBSCL về công tác phòng chống hạn mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất