Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính sách thuế quan mới của ông đang thu về 2 tỷ USD mỗi ngày. Tuy không cung cấp thông tin tiết hay chỉ định chỉ rõ những khoản thuế quan nào đóng góp vào nguồn thu này, nhưng ông Trump nhấn mạnh có rất nhiều nước gửi lời đề nghị đàm phán đến Mỹ để miễn trừ thuế.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Vấn đề là chúng tôi không thể gặp hết tất cả các bên nhanh như vậy. Nhưng cũng không sao cả, vì thuế đã được 'bật lên' và tiền đang đổ vào Mỹ với mức độ chưa từng thấy".

Báo cáo hàng ngày của Bộ Tài chính Mỹ về khoản tiền gửi và rút tiền từ tài khoản chung, tài khoản hoạt động chính của chính phủ liên bang cũng cho thấy trung bình khoản tiền gửi liên quan đến hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt rơi vào khoảng 200 triệu USD/ngày, chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến nay.
Hồi tháng 2, kho bạc Mỹ cũng thu về khoảng 7,25 tỷ USD từ thuế hải quan. Báo cáo ngân sách hàng tháng cho trong tháng 3 sẽ công bố vào ngày 10/4, hiển thị số liệu mới nhất.
Cùng diễn biến, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận mức thuế bổ sung 50% mà ông Trump đe dọa áp đặt với Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào đầu ngày 9/4 theo giờ Mỹ, nâng tổng mức thuế đối với Trung Quốc lên 104%.
Động thái đánh dấu bước thực hiện chính thức lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc gia tăng mức thuế đối với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp thuế đáp trả 34% lên hàng hóa Mỹ.
Trước đó, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ tạm ngừng toàn bộ đàm phán thương mại với Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục đối thoại với những quốc gia khác.
Quyết định này gây ra phản ứng dữ dội từ giới tỷ phú Phố Wall, bao gồm cả những người ủng hộ ông Trump và đảng Cộng hòa. Họ chỉ trích chính sách thuế quan của chính phủ và cho rằng việc áp thuế đối ứng với đối tác toàn cầu, đặc biệt là mức thuế 34% với Trung Quốc là quá hung hăng và vội vàng, không tạo cơ hội đàm phán nghiêm túc.