Trước khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho và được gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày 20/3, bệnh nhân phát ban toàn thân, đi ngoài phân lỏng và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhưng bị sốt cao, ho dữ dội, thở mệt và nổi ban đỏ toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sởi biến chứng viêm phổi và chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới để theo dõi, điều trị tích cực. Tuy nhiên, sau gần hai tuần, bệnh chuyển nặng, cháu không qua khỏi và tử vong vào sáng ngày 31/3. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc nhiễm trùng kéo dài không hồi phục, viêm phổi nặng – ARDS – sởi biến chứng.
Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhi chưa tiêm phòng vaccine phòng bệnh sởi. Trong khoảng 3 tuần trước khi phát bệnh, cháu H’Niê không đi khỏi địa phương, chỉ tiếp xúc với người thân trong nhà và bạn bè ở lớp học.
Em trai của bệnh nhi cũng có triệu chứng bệnh cùng thời điểm và đang được điều trị với chẩn đoán sốt phát ban nghi sởi.
Trước đó, làng Hreng từng ghi nhận một trường hợp sốt phát ban nghi sởi vào ngày 12/3, nhưng chưa rõ nguồn lây và tiền sử tiếp xúc.
Ngay sau khi ca bệnh tử vong được ghi nhận, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực bệnh nhi sinh sống, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ để phòng bệnh sởi, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận hơn 2.500 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và 217 ca dương tính với sởi qua xét nghiệm.
Đây là ca tử vong đầu tiên nghi liên quan đến sởi biến chứng trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.