Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với Mỹ

25/10/2023, 10:51

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói đất nước ông sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đóng góp cho sự tiến bộ của nhau và thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

Hôm 25/10, trong nội dung thư chúc mừng gửi tới buổi dạ tiệc trao giải thường niên của Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ dựa trên 3 nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, giải quyết hợp lý những khác biệt, ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp cho sự tiến bộ của nhau và thúc đẩy sự thịnh vượng chung nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bali, Indonesia ngày 14/11/2022. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bali, Indonesia ngày 14/11/2022. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng thời gian qua do những hạn chế ngày càng tăng đối với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, việc duy trì áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, sự tăng trưởng của thương mại thế giới bằng đồng nhân dân tệ và sự suy giảm ảnh hưởng đồng USD trên toàn cầu... 

Bên cạnh đó, quan hệ hai nước cũng căng thẳng liên quan đến Đài Loan, nhất là sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles (bang California, Mỹ) hồi tháng 4.

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc giữa quân đội nước này với Mỹ và các lĩnh vực đối thoại song phương khác sau chuyến thăm vào tháng 8/2022 tới đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến thăm Mỹ trong tuần này. Theo dự kiến, ông Vương Nghị sẽ thăm Mỹ từ ngày 26-28/10. Ông sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm hay không.

Chuyến thăm Mỹ của ông Vương Nghị sẽ là tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước trước cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco (Mỹ) vào tháng 11, nhân dịp diễn ra Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng đã có lời mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tới San Francisco.

Kông Anh(Nguồn: Tân Hoa Xã)

Bài liên quan
Elon Musk đến Trung Quốc sau khi hoãn đi Ấn Độ
Giám đốc điều hành Tesla đã đến Trung Quốc hôm 28/4 và có cuộc gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về xe tự lái.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất