Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc thu hút du khách tại thành phố Hội An

Long Phi/VOV- Miền Trung | 12/02/2024, 17:30

Với chuỗi sự kiện văn hoá, du lịch đặc sắc, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục là điểm đến quen thuộc thu hút hơn hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, lưu trú trong những ngày Tết Giáp Thìn.

Chuỗi hoạt động chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 của thành phố Hội An gồm: Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”; Hội Hoa xuân; Hội Báo Xuân; Góc sáng tạo Hội An và Không gian nghệ thuật sắp đặt, trình diễn nghề thủ công; Các trò chơi dân gian bài chòi, bịt mắt đập nồi; Giao lưu âm nhạc đường phố; Biểu diễn nghệ thuật Hát Bội... Các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức thường xuyên tại các không gian mở trên khắp địa bàn thành phố...

Trong 3 ngày Tết, tại thành phố Hội An, nhiều cửa hàng, shop và quầy lưu niệm trên các tuyến đường cũng mở cửa từ sớm để phục vụ du khách. Hàng quán ven đường với các món ăn dân giã, đặc trưng của Hội An như Cao lầu, mỳ Quảng, bánh đập, tào phớ, chè Hội An… cũng đông người dân, du khách thưởng thức.

3 ngày Tết thời tiết thuận lợi nên rất đông du khách du xuân và dạo phố cổ Hội An. Tại các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, hàng nghìn lượt khách check in chụp hình, từng dòng người đổ về phố cổ  tạo nên không khí nhộn nhịp và đông vui. Từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mồng 3 tháng Giêng lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tăng đáng kể, mặc dù khách nội địa có xu hướng giảm nhưng khách quốc tế tăng mạnh.  

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 tháng Giêng ước đạt gần 200 ngàn lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An cho biết địa phương đã và đang nỗ lực để giới thiệu hình ảnh một Hội An luôn mới mẻ trong mắt du khách bốn phương.

“Thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết hấp dẫn, đặc sắc trên khắp địa bàn. Điểm nhấn là các hoạt động văn hoá nghệ thuật truyền thống như các trò chơi dân dan, hô hát bài hòi, hát múa sắc bùa… nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và đề cao tính sáng tạo, làm mới hình ảnh Hội An trong  mắt du khách”, bà Trương Thị Ngọc Cẩm nói

Bài liên quan
Việt Nam đang là điểm đến "ít tốn kém" với du khách Ấn Độ
Trang India Times đề xuất Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch tiết kiệm ngân sách với người Ấn Độ, với chi phí dưới 25.000 Rupee (khoảng 7,5 triệu đồng) trong tháng 4 này.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất