Người vinh dự 3 lần biểu diễn trong yến tiệc chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Trọng Phú/VOV.VN | 14/12/2023, 09:09

Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi 3 lần biểu diễn trong yến tiệc chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chiều 13/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã dự buổi gặp mặt thân mật và giao lưu với các nhân sỹ hữu nghị, thế hệ trẻ 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Trong số các đại biểu tham dự chương trình, Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa (giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) nổi bật với nụ cười rạng rỡ cùng khả năng nói thành thạo tiếng Trung. Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa (nghệ danh biểu diễn Tố Hoa) là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi 3 lần biểu diễn trong yến tiệc chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cô đã chia sẻ về niềm vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ này cùng PV VOV.VN.

PV: Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này?

Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa: Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi 3 lần Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì cả 3 lần tôi đều được hát trong yến tiệc chào mừng Tổng Bí thư và phu nhân. Lần đầu tiên là năm 2015, lần thứ hai là 2017 dịp APEC và năm nay, Tố Hoa được thay mặt cho Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội hát trong chuyến thăm lần này.

Rất mong trong thời gian tới khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam thì tôi lại có cơ hội quý báu như vậy.

PV: Chị có thấy sự khác biệt nào khi biểu diễn trước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình so với những buổi biểu diễn khác?

Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa: Sự khác biệt ở đây liên quan đến vấn đề an ninh, chính trị. Chính vì vậy mà trước buổi biểu diễn, tôi và các bạn diễn đều tập luyện rất nghiêm túc. Chương trình được chuẩn bị rất kỹ về nội dung và thông điệp được truyền tải trên sân khấu. Nên tôi cảm thấy rất yên tâm.

Mỗi lần biểu diễn như vậy thì cảm giác sân khấu của mình không khác với những nơi khác, nhưng có điều là mình cần chỉn chu hơn. Bởi vì đây là yến tiệc cấp Nhà nước nên mình cũng phải mang bản sắc riêng của Việt Nam khi hát bài Trung Quốc. Làm sao để gây được ấn tượng đối với Tổng Bí thư và phu nhân, đặc biệt là phu nhân, GS Bành Lệ Viên. Như mọi người đã biết, GS Bành Lệ Viên là một nghệ thuật gia trong dòng âm nhạc dân tộc Trung Quốc. Chính vì vậy mà tôi cũng thấy có một chút áp lực

Tuy nhiên, trước đây tôi đã có 7 năm là lưu học sinh tại Trung Quốc, tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Học viện Âm nhạc Trung Quốc, nên tôi thấy đây là cơ hội lớn để luyện tập. Thực sự tôi rất muốn có cơ hội cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì học bổng mà mình đi học là do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao cho.

PV: Giao lưu nhân dân đóng vai trò gì trong quan hệ Việt Nam- Trung Quốc, thưa chị? 

Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa: Niềm vinh dự, tự hào là điều đương nhiên, vì không mấy ai có cơ hội quý báu như vậy. Làm sao để phát huy được vai trò của một đại sứ văn hóa cho tình hữu nghị Việt – Trung là điều tôi trăn trở từ năm 2017. Tôi cảm thấy sứ mệnh của mình trong các buổi biểu diễn cần phải lớn mạnh hơn. Từ đó mình sẽ có những hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân, hay giao lưu thanh niên Việt – Trung thông qua các hoạt động nghệ thuật sân khấu, biểu diễn hay kết nối giáo dục. Như vậy tôi cảm thấy mình phong phú hơn rất nhiều.

PV: Chị có nhắc đến vai trò đại sứ văn hóa cho tình hữu nghị Việt - Trung, vậy cụ thể đó là những hoạt động nào?

Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa: Ví dụ như các hoạt động về hợp tác, giao lưu giáo dục giữa Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hàng năm đều có những học bổng để trao cho những giảng viên, hoặc học viên có tiềm năng và thích nghi tốt với văn hóa của Trung Quốc. Tôi thấy đây là cơ hội cực kỳ lớn. Nhân chứng sống là bản thân tôi. Tôi đã có 3 năm học thanh nhạc ở Việt Nam và 7 năm thanh xuân của mình là ở Trung Quốc.

Khi tôi trở về thì những kinh nghiệm phong phú trên sân khấu biểu diễn đều cống hiến cho Việt Nam. Chính vì vậy tôi cảm thấy rất thích thú và việc giao lưu, giáo dục giữa các trường đại học với nhau là điều rất quan trọng với thế hệ trẻ.

PV: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Đỗ Thị Thanh Hoa.

Bài liên quan
Thủ tướng khuyến khích các dự án lớn, công nghệ cao của doanh nghiệp Trung Quốc
Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng khuyến khích các dự án lớn, công nghệ cao của doanh nghiệp Trung Quốc
Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số.
Mới nhất