Người trồng hoa Tết ở Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi vì thời tiết thuận lợi

Gia Khang/VOV-TP.HCM | 25/12/2022, 10:14

Những ngày này, các hộ trồng hoa ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa, cho hoa vào chậu để chuẩn bị đưa hoa Tết ra thị trường.

Vụ hoa Tết ở làng hoa Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được trông đợi nhất trong năm vì mang lại thu nhập chính cho người dân. Năm nay, làng hoa này chủ yếu vẫn trồng các loại hoa quen thuộc như cúc, cát tường, hướng dương, cẩm tú cầu, huệ, lay ơn... Thời tiết những ngày cuối năm này khá thuận lợi, hoa tươi tốt nên đa số nhà vườn phấn khởi.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trồng hoa, vụ tết này anh Nguyễn Văn Tú, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh xuống giống 1.000 chậu hoa cúc và hiện hoa đang phát triển tốt. Số hoa của anh và nhiều bà con trong phường đã được thương lái đặt mua đến 80%, giá ổn định như năm ngoái.

“Thời tiết năm nay thuận lợi cho vụ hoa Tết nên hoa nhà ai dịp này cũng đẹp, thương lái đã vào đặt mua từ nhiều tháng nay và đã đặt mua gần hết. Giá hoa cúc chậu năm ngoái 1 cặp bán được 1,7 triệu đồng, gặp người thích sẽ bán được 1,8 triệu đồng, năm nay giá cũng như vậy. Mùa Tết người dân thường mua hoa Cúc bởi nhiều ý nghĩa, nhất là hoa có màu vàng là màu may mắn”, anh Tú cho biết./.

Bài liên quan
Quảng Ninh có 17 điểm bắn pháo hoa Giao thừa Tết Quý Mão
Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại tất cả địa phương trong tỉnh.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất