Nghi vấn lộ đề Văn thi tốt nghiệp

28/06/2023, 10:29

Trong ngày đầu tiên tốt nghiệp THPT 2023, khi các thí sinh đang làm bài thi thì mạng xã hội lan truyền đề Ngữ văn, giống hệt bản chính thức.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Theo lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h35, đến 9h35 sẽ thu bài. Tuy nhiên, đến thời điểm 8h50 mạng xã hội đã lan truyền đề Ngữ văn.

Đề môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT (trái) và đề lan truyền trên mạng (bên phải)

Đề môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT (trái) và đề lan truyền trên mạng (bên phải)

Đáng chú ý, quãng thời điểm đăng tải nội dung đề thi này thí sinh chưa hết 2/3 thời gian làm bài. Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới nhất, thí sinh sau khi hết 2/3 thời gian làm bài có thể nộp bài thi nhưng không được ra khỏi khu vực dự thi. Thí sinh phải di chuyển sang phòng chờ để đợi đến khi hết thời gian làm bài thi. Đồng thời, quy chế cũng yêu cầu giám thị thu lại đề, giấy nháp trước khi các thi sinh ra khỏi phòng thi.

Như vậy so sánh giữa mốc thời gian quy chế thi quy định với thời điểm lan truyền hình ảnh đề thi cho thấy có dấu hiệu lọt đề. Đề thi lan truyền này giống 100% với đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được thông tin phản ánh đề môn Ngữ văn được đăng trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi. "Bộ đang phối hợp với công an để xác minh và làm rõ dấu hiệu lộ, lọt đề thi", vị này cho biết thêm.

Hà Cường

Bài liên quan
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất
VOVLIVE - Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong 3 năm qua, mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất