Ngắm vẻ đẹp của những ngôi đền nghìn tuổi trước cơn động đất lịch sử ở Myanmar
Thư Vũ/VOV.VN|04/04/2025, 13:36
VOVLIVE - Ngày nay cố đô Bagan, Myanmar còn khoảng 3.500 chùa tháp, đền đài được xây dựng từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII được UNESCO công nhận là Di sản của thế giới. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ của những đền đài, chùa tháp từng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến với cố đô Bagan trước thảm họa động đất mới đây.
Bagan từng là kinh đô cổ của vương quốc Pagan. Đây là vương quốc đầu tiên thống nhất được các vùng của Myanmar ngày nay. Trong ảnh, chùa vàng Shwezigon Pagoda là bản sao của chùa vàng Shwedagon Zedi Daw ở Yangon.
Tương truyền Shwezigon Pagoda có đến hơn 30 tấn vàng được dát lên và hàng ngàn viên đá quý được gắn trên đỉnh chóp các ngôi chùa tháp.
Ananda Temple được xem là một trong những ngôi đền nổi tiếng, lâu đời, rộng lớn và đẹp nhất ở Bagan. Dù đã tồn tại trong một quá trinh lịch sử lâu dài nhưng hầu như kiến trúc đền vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Thatbyinnyu Temple là ngôi đền cao nhất tại Bagan. Nhìn bề ngoài, đền Thatbyinnyu đồ sộ, quét vôi trắng, trông giống như một tu viện thời Phục Hưng ở châu Âu.
Thatbyinnyu Temple cũng là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Bagan.
Đền Sulamani Temple được vua Sithu đệ nhị xây dựng vào năm 1183, là nơi còn lưu giữ khá nhiều bích họa về các sự tích Phật giáo. Đền Sulamani có bốn mặt nhìn ra bốn hướng, mỗi mặt có một điện thờ thờ Phật Thích ca.
Dhammayangyi Temple là ngôi đền có diện tích lớn nhất Bagan. Không giống các ngôi đền khác, Dhammayangyi không có đỉnh tháp nhọn ở giữa treo một cái chuông gió như thường thấy ở các đền tháp khắp Myanmar.
Đền Htilo Mininlo Temple được xây dựng bởi vua Zeya Theinkha, vị vua được lựa chọn theo truyền thống hoàng tộc là sử dụng 1 cây dù trắng đặt giữa các hoàng tử, cây dù nghiêng về phía ai, người đó sẽ được chọn.
Chùa Phaya Thon Zu Paya được xây dựng vào thế kỷ XIII, nơi có các bức bích họa về các sự tích trong kinh phật. Điều đặc biệt là phụ nữ không được phép vào bên trong chùa này.
Hãy ngắm nhìn chùa Bu Paya từ giữa dòng sông Ayeyyarwardy để có một góc nhìn khác mới mẻ về Bagan cổ kính.
Bu Paya từng được phục chế, xây dựng lại một lần sau trận động đất lớn năm 1975.
Chùa Nochanthar Paya gần đền Ananda theo lối kiến trúc đặc trưng của Myanmar.
Shwesandaw Paya là một trong những địa điểm hành hương Phật giáo quan trọng nhất ở Myanmar. Nó được cho là nơi có chứa một vài sợi tóc của Đức Phật.
Nathlaung Kyaung Temple là ngôi đền dành riêng cho thần Hindu Vishnu, ngôi đền gạch vuông được xây dựng vào thế kỷ X và là một trong những ngôi đền sớm nhất tại Bagan.
Trong triều đại kéo dài suốt 250 năm (1044 - 1287), các vị vua Pagan và người dân đã xây dựng hơn 10.000 di tích tôn giáo trên diện tích 104 km2.
Ngày nay, cố đô Bagan của Myanmar còn khoảng 3.500 chùa tháp, đền đài và các công trình khác được xây dựng từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII.
Cố đô Bagan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2019.
Tối 30/5, tại Hoàng Thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025 với chủ đề “Trải nghiệm Hà Nội 2025” đã chính thức khai mạc. Chương trình do Sở Du lịch TP.Hà Nội chủ trì triển khai tổ chức từ ngày 30/5 – 1/6.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 31/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Sáng nay, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Khai trương Cổng Pháp luật Quốc gia – Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới.
Sáng nay (29/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamás đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong các tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
Sáng nay (31/5), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Thanh Khê tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam năm 2025", hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Sáng nay (31/5), Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025 thu hút hơn 600 đoàn viên thanh niên tham gia.
Trong "Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025", ngành than ở tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, hướng tới mục tiêu kép: giữ vững an toàn và nâng cao năng suất lao động.
Mỹ kỳ vọng đồng minh châu Á sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để phù hợp với mức mà Washington mong muốn, vì họ phải gánh chịu “mối đe dọa” từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 9 Hiến pháp năm 2013 tại dự thảo Nghị quyết, Ban Thường trực nhất trí và đề nghị giữ nguyên quy định các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.