
“Du lịch xanh – Trải nghiệm sạch – Điểm đến văn minh” là thông điệp xuyên suốt mùa du lịch năm nay. Bên cạnh các tour truyền thống, huyện đảo Cô Tô đã ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ như tour khám phá cụm đảo Hòn Sư Tử, Cô Tô Con, Hòn Cá Chép, Đảo Trần… giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng vẻ đẹp kỳ thú của vùng biển đảo phía Bắc.

Đặc biệt, sản phẩm lặn biển ngắm san hô – lần đầu tiên có mặt tại khu vực này – đang thu hút đông đảo du khách. Không chỉ được ngắm nhìn những rạn san hô rực rỡ, du khách còn có thể cho cá ăn, tham gia cấy ghép san hô, hoặc cùng nhau nhặt rác dưới đáy biển, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển.
Anh Phạm Văn Đức – đại diện một đơn vị tổ chức lặn biển chia sẻ: “Du khách cực kỳ thích thú khi được trải nghiệm những hoạt động mới lạ như lặn biển. Vì là bộ môn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên an toàn luôn được đặt lên hàng đầu – mỗi huấn luyện viên sẽ đi kèm một du khách để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa mô hình du lịch bền vững, giúp người dân dần chuyển đổi từ nghề đánh bắt tận diệt sang làm du lịch, từ đó có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống”.


Nhờ cách làm du lịch chuyên nghiệp và có định hướng, lượng khách đến Cô Tô không ngừng tăng. Tính từ đầu năm đến nay, đảo đã đón hơn 60.000 lượt khách, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024. Các bãi tắm nổi tiếng như Hồng Vàn, Vàn Chảy hay những điểm check-in như bãi đá Móng Rồng, ngọn hải đăng Cô Tô luôn tấp nập du khách.
Để nâng cao trải nghiệm, huyện đảo Cô Tô tiếp tục đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian khám phá từ thiên nhiên đến văn hóa – lịch sử. Các hoạt động mới như tour xe đạp ven biển, không gian “check-in không rác thải nhựa”, cùng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Hải Linh – Trưởng phòng Văn hóa Du lịch và Khoa học Công nghệ huyện Cô Tô – nhận định: “Đây là bước đi chiến lược, hướng đến phát triển du lịch theo hướng xanh, thân thiện và hội nhập. Chúng tôi cũng đẩy mạnh truyền thông số, tận dụng mạng xã hội và mời các KOLs đến trải nghiệm thực tế để lan tỏa hình ảnh chân thực nhất về Cô Tô”.
Cùng với thiên nhiên ban tặng, chính những nỗ lực từ cộng đồng và chính quyền đã biến Cô Tô thành hình mẫu du lịch bền vững. Du lịch không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hòn đảo, mà còn trở thành trụ cột kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.


