
Ngày 15/4, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là công trình trọng điểm được hoàn thành, góp phần chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sau 19 tháng thi công, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thiện và đang vận hành thử, sẵn sàng cho công tác nghiệm thu. Dự kiến, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước nghiệm thu công trình vào ngày 15 và 16/4. Ngày 17/4, sân bay sẽ khai thác thử nghiệm chuyến bay đầu tiên tại nhà ga T3.

Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thành công, ACV và Vietnam Airlines sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay trên tuyến Hà Nội - TP.HCM từ nhà ga T1 sang nhà ga T3, chính thức đưa nhà ga này vào khai thác từ 19/4. Kế hoạch này đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng về việc đưa nhà ga hoàn thành và vận hành trước 30/4/2025.

Nhà ga T3 sở hữu lớp mái cong mềm mại, trải dài từ khu vực ga đến vườn trung tâm của tổ hợp thương mại - văn phòng.

Các lớp mái uốn lượn, đan xen tinh tế, tạo nên sự đa dạng trong các góc nhìn, đồng thời khéo léo đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhà ga.

Tầng dưới của nhà ga T3 là khu vực ga đến và nhận hành lý, được hoàn thiện cơ bản với trần nhà, gạch lát, bảng chỉ dẫn và hệ thống băng chuyền.

Quầy check-in tự phục vụ tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất.


Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất là công trình trọng điểm quốc gia, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, nhà ga T3 có công suất phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm, tương đương 7.000 hành khách trong giờ cao điểm. Công trình bao gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 112.500 m².


Nhà ga T3 được thiết kế với hai cao trình riêng biệt, phục vụ luồng hành khách đi và đến độc lập. Khu vực này bố trí 90 quầy thủ tục truyền thống, 20 quầy thả hành lý tự động, 42 kiosk làm thủ tục, 27 cửa ra máy bay (bao gồm 13 cửa ống lồng và 14 cửa xe buýt), 6 đảo xử lý hành lý đi, 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh, cùng khu vực riêng dành cho khách VIP, thương gia và hành khách ưu tiên.
Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đưa vào khai thác dịp 30/4 tới đây. Nhà ga này có vị trí tách biệt so với các ga T1 và T2 nên việc tổ chức kết nối giao thông có sự thay đổi. Do đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) có hướng dẫn về lộ trình giao thông kết nối đến nhà ga hành khách quốc nội T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Theo đó, hành khách di chuyển từ ga T1 và T2 có thể đi thẳng đường Trường Sơn → đường Phan Thúc Duyện → đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Hoặc, khách đi thẳng Trường Sơn → đường Hậu Giang → đường Thăng Long → đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Đối với hành khách từ trung tâm TP.HCM: Lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Văn Trỗi → công viên Hoàng Văn Thụ → chạy hướng bên trái, vào hầm chui Hoàng Văn Thụ và đi thẳng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Ở phía đông TP.HCM: Theo đường Phạm Văn Đồng → đường Trường Sơn → đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Ở phía tây và nam TP.HCM: Hành khách đi từ hướng An Sương hoặc Tân Kỳ Tân Quý → đường Cộng Hòa → đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Ở hướng đường Trường Chinh: Hành khách đi đến đường Cộng Hòa → đường Hoàng Hoa Thám mở rộng → đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Hoặc, hành khách đi đến đường Cộng Hòa → rẽ vào đường 18E → đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà → nhà ga T3.
Ngoài ra, để di chuyển từ ga T1, T2 đến ga T3, hành khách có thể di chuyển bằng xe công nghệ, xe taxi hoặc xe shuttle bus của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bố trí, trung bình 20 phút/chuyến.
Lương Ý