Một người hiến tạng hồi sinh ba cuộc đời

Như Loan | 15/04/2025, 21:00

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 vừa thực hiện nhiệm vụ lấy và ghép tạng từ một người phụ nữ bị chết não sau tai nạn giao thông.

Người hiến tạng là chị N.T.L, 53 tuổi, không qua khỏi sau một vụ tai nạn giao thông. Trước khi qua đời, chị quyết định hiến gan và thận cứu người.

Lá gan của chị được ghép cho người đàn ông có bệnh lý về gan. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân khác là nam thanh niên 30 và 32 tuổi - cả hai đều đang lọc máu chu kỳ do suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, ca lấy và ghép tạng diễn ra suốt đêm. Ca ghép tạng đêm 14/4 chỉ là một trong hàng trăm ca ghép mà các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 thực hiện trong nhiều năm qua. Với họ, mỗi ca ghép là một cuộc chiến, một lời thề nghề nghiệp được giữ vững bằng cả trái tim.

Đội ngũ y bác sĩ lấy và ghép tạng cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)
Đội ngũ y bác sĩ lấy và ghép tạng cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Năm 2024 ghi nhận bước tiến lớn trong phong trào hiến tạng. Theo thống kê, số người đăng ký hiến tăng gấp ba lần so với các năm trước. Số lượng trường hợp chết não hiến tạng cũng tăng 173% so với năm 2023, đạt 41 ca, từ đó cứu sống 157 người trong tổng số 1.214 ca ghép được thực hiện trên toàn quốc.

Tỷ lệ ghép tạng từ người chết não đã đạt gần 13%, tăng gấp ba lần so với trước đây. Chỉ riêng hai tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận 16 trường hợp chết não hiến tạng, trong đó riêng Bệnh viện Việt Đức thực hiện 13 ca.

Dự báo trong năm 2025, số lượng người hiến tạng sẽ tiếp tục tăng đột biến nhờ hiệu quả từ các mô hình vận động hiến tạng tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Như Loan
Bài liên quan
Trắng đêm ghép tạng từ người hiến chết não, hồi sinh 3 cuộc đời
VOVLIVE - Nữ bệnh nhân được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, sau tai nạn, các y bác sĩ đã chạy đua xuyên đêm để lấy ghép tạng cứu 3 người.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lường trước kịch bản xấu nhất khi siêu bão Ragasa vào bờ biển Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Khi đi vào Biển Đông, bão Ragasa có cường độ mạnh nhất từ đầu năm 2025 trên thế giới và là cơn mạnh nhất từ trước đến nay từng ghi nhận trên Biển Đông".
Mới nhất