Nhà Trắng và điện Kremlin đều cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Ukraine sau cuộc điện đàm dài với Tổng thống Donald Trump tối 18/3. Tuy nhiên, Nga từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn hoàn toàn để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm ở Ukraine.
Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một kế hoạch hòa bình rộng lớn hơn sẽ bắt đầu ngay lập tức sau cuộc điện đàm dài giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng không rõ liệu Ukraine có tham gia hay không.

Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga ngừng các cuộc tấn công vào các địa điểm năng lượng sau khi nói chuyện với Trump, điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.
Nhưng ông một lần nữa nêu lên mối lo ngại trong cuộc gọi rằng lệnh ngừng bắn tạm thời có thể cho phép Ukraine huy động thêm binh lính và tái vũ trang.
Tổng thống Nga nhấn mạnh, điều kiện chính để ngăn cuộc chiến leo thang và hướng tới giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị, ngoại giao phải là chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và cung cấp thông tin tình báo cho Kiev.
Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong suốt cuộc xung đột kéo dài ba năm. Theo tuyên bố của điện Kremlin, Ukraine - quốc gia đã ném bom nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga - cũng đã đồng ý ngừng bắn đối với các mục tiêu năng lượng, mặc dù Kiev vẫn chưa bình luận.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin thông báo với Tổng thống Mỹ Trump rằng Nga và Ukraine sẽ tiến hành trao đổi tù nhân vào ngày 19/3, theo công thức 175 đổi 175.
Điện Kremlin xác nhận ông Putin cũng đã phản hồi mang tính xây dựng đối với sáng kiến của ông Trump về an ninh hàng hải ở biển Đen.
Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ mối quan tâm chung trong việc bình thường hóa quan hệ, công nhận trách nhiệm chung của họ đối với an ninh toàn cầu và đã đồng ý duy trì các cuộc tiếp xúc.