Ông Olaf Scholz gọi lệnh ngừng bắn đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí là bước đi đầu tiên quan trọng nhưng cho biết lệnh ngừng bắn hoàn toàn phải là bước tiếp theo.
"Bước tiếp theo phải là lệnh ngừng bắn hoàn toàn cho Ukraine và càng nhanh càng tốt. Tất nhiên, rõ ràng là cả hai chúng tôi đều đồng ý về vấn đề này", Tổng thống Dức Scholz phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối 18/3.
Ông Scholz cũng tái khẳng định rằng “không được phép đưa ra quyết định mà không có sự đồng ý của Ukraine và không do Ukraine quyết định”.

Tổng thống Zelensky ủng hộ lệnh ngừng bắn
"Chúng tôi ủng hộ điều này", ông Zelensky trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức nhanh chóng khi được hỏi về đề xuất tạm dừng các cuộc đình công năng lượng.
Zelensky cho biết ông sẽ ủng hộ bất kỳ đề xuất nào mang lại "hòa bình ổn định và công bằng".
Moskva không đưa ra lệnh ngừng bắn hoàn toàn vô điều kiện trong 30 ngày như Washington đề xuất.
Ông Zelensky cho biết từng nghĩ Nga sẽ phản đối đề xuất mà Kiev đã đồng ý về nguyên tắc trong cuộc đàm phán tuần trước với các quan chức Mỹ tại Jeddah.
Zelensky chia sẻ với báo chí, Nga đã phóng hơn 1.300 quả bom dẫn đường, 8 tên lửa và gần 600 máy bay không người lái tấn công tầm xa vào Ukraine kể từ các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê-út.
Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine chủ động đề xuất ý tưởng ngừng bắn cơ sở hạ tầng năng lượng trong các cuộc đàm phán.
"Đây là một phần trong đề xuất của chúng tôi về lệnh ngừng bắn trên không và trên biển. Thông qua vai trò trung gian của Mỹ là đơn vị giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn này", ông Zelensky nói.