Ông Putin liệt kê điều kiện đảm bảo cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Phương Anh (Nguồn: RT, Euro News ) | 14/03/2025, 18:48

Tổng thống Nga Putin ủng hộ lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 30 ngày với Ukraine, nhưng liệt kê một số điều Moskva muốn đảm bảo trong thời gian này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/3 bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 30 ngày trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng ông lo ngại về cách thực hiện lệnh ngừng bắn này, cảnh báo những lỗ hổng và bất lợi về mặt chiến lược đối với Nga.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng trong thời gian ngừng bắn 30 ngày, Ukraine sẽ không huy động (quân đội), không huấn luyện binh lính và không nhận thêm vũ khí".

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đang tiến dọc theo gần 2.000 km tiền tuyến và việc dừng các hoạt động quân sự có thể làm gián đoạn các hoạt động của họ. Trong khi đó, lực lượng Ukraine có thể sử dụng thời gian ngừng bắn để tập hợp lại, tiếp nhận thêm vũ khí và huấn luyện tân binh.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin. 

Tổng thống Nga cũng cho rằng việc thực thi lệnh ngừng bắn trên một chiến trường rộng lớn như vậy sẽ rất khó khăn, dễ dẫn đến các hành vi vi phạm và tranh chấp, dẫn đến việc hai bên đổ lỗi lẫn nhau. Các hệ thống "kiểm soát và xác minh" để giám sát lệnh ngừng bắn hiện chưa được áp dụng nhưng cũng cần phải được thống nhất.

Ông Putin cũng đề cập đến việc quân đội Ukraine tấn công khu vực Kursk của Nga vào tháng 8/2024, và vẫn chưa rõ sẽ phải làm gì với họ trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. “Chúng tôi có nên thả họ ra sau khi họ đã phạm tội ác chiến tranh hàng loạt chống lại dân thường không? Liệu giới lãnh đạo Ukraine có bảo họ hạ vũ khí và đầu hàng không?”

Tính đến tối 12/3, lực lượng Moskva giành lại quyền kiểm soát 86% lãnh thổ mà lực lượng Ukraine chiếm đóng vào tháng 8/2024, theo người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Valery Gerasimov. Các đơn vị còn lại của Kiev trong khu vực phần lớn bị bao vây và cô lập.

Ông Putin gợi ý thêm rằng sẽ cần thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để tìm ra giải pháp khả thi. “Ý tưởng chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp hòa bình là điều chúng tôi ủng hộ”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Diễn biến mới nhất 

Theo thị trưởng Sergey Sobyanin, Moskva đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Ukraine, chỉ vài ngày sau khi thủ đô Nga bị đột kích với hơn 90 UAV khiến 3 thường dân thiệt mạng. Cuộc tấn công vào sáng 14/3, chỉ vài giờ sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, rời khỏi Moskva.

Ông Witkoff được cho là đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về kết quả của các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại Ả-rập Xê Út và chuyển tiếp lập trường của Moskva trở lại Washington.

Ở phía bên kia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin đang "chuẩn bị bác bỏ" đề xuất hòa bình tạm thời mà Mỹ-Ukraine đưa ra. Quan chức Ukraine trong khi đó cho biết một số người đã bị thương trong các cuộc không kích của Nga vào Ukraine trong đêm. 

Thống đốc Kharkov Oleh Syniehubov nói có nhiều người bị thương, bao gồm cả trẻ em, khi một máy bay không người lái của Nga rơi xuống một khu vực trống trải. Theo lực lượng vũ trang Ukraine, tổng cộng có 146 cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga đã được ghi nhận vào ngày 13/3.

Tổng thống Ukraine cho rằng sự do dự của ông Putin có nghĩa là ông "về cơ bản đang chuẩn bị từ chối thỏa thuận", sợ nói trực tiếp với Tổng thống Trump "họ muốn tiếp tục cuộc chiến này". "Đó là lý do tại sao, tại Moskva, họ đi vòng quanh ý tưởng ngừng bắn với những điều kiện tiên quyết chứ không muốn có gì xảy ra, hoặc ít nhất, sẽ cố gắng trì hoãn nó càng lâu càng tốt".

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có "những tín hiệu tốt" phát ra từ Nga và đề nghị nói chuyện với ông Putin.

Ông cho rằng Tổng thống Putin "đưa ra một tuyên bố rất hứa hẹn, nhưng chưa đầy đủ".

Truyền thông Mỹ cho biết thêm, ông Trump liệt kê thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán của Mỹ với Nga và Ukraine, nói rằng cả hai nước thảo luận về vùng đất sẽ được "giữ lại và mất đi" và các yếu tố khác của "thỏa thuận cuối cùng".

Ông từ chối nói liệu Mỹ có bất kỳ đòn bẩy nào để thúc đẩy Nga vào một thỏa thuận tạm thời hay lâu dài hay không. Trước đó, ông Trump đã nói có thể làm "những điều rất tồi tệ về mặt tài chính" với Nga nếu không đạt được thỏa thuận.

Phương Anh (Nguồn: RT, Euro News )
Bài liên quan
Ukraine: Lệnh ngừng bắn 'nằm trong tay Moskva'
Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng triển vọng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine "nằm trong tay Moskva".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm về đến Hà Nội kết thúc chuyến công tác tại Indonesia và Singapore
VOVLIVE - Chiều nay (13/3), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm cấp Nhà nước tới Indonesia và Singapore từ 9-13/3.
Mới nhất