Nga có thể triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters) | 07/12/2024, 10:08

VOVLIVE - Theo Reuters, ông Putin cho biết Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ đồng minh Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Tuyên bố trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Minsk ngày 6/12, nơi ông Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký một hiệp ước phòng thủ chung nhân dịp 25 năm Nhà nước Liên minh Nga - Belarus được thành lập.

"Hôm nay chúng ta đã ký một thỏa thuận về đảm bảo an ninh bằng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có, vì vậy tôi cho rằng việc triển khai các hệ thống như Oreshnik trên lãnh thổ Belarus là khả thi", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nói thêm rằng việc triển khai có thể được thực hiện vào nửa cuối năm 2025, khi hoạt động sản xuất hàng loạt Oreshnik tăng lên và chính thức đi vào hoạt động trong lực lượng chiến lược của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại hội nghị thượng đỉnh ở Minsk ngày 6/12. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại hội nghị thượng đỉnh ở Minsk ngày 6/12. (Ảnh: Reuters)

Nga lần đầu tiên bắn tên lửa Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine ngày 21/11, động thái mà ông Putin coi là phản ứng trước việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACM của Mỹ và tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công lãnh thổ Nga với sự cho phép của phương Tây.

Tổng thống Putin cho biết Nga có thể sử dụng Oreshnik một lần nữa, bao gồm cả việc tấn công các "trung tâm ra quyết định" ở Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik không thể bị đánh chặn và có sức hủy diệt tương đương vũ khí hạt nhân, ngay cả khi được trang bị đầu đạn thông thường.

Tháng trước, Tổng thống Nga Putin phê duyệt những thay đổi nhằm hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công thông thường có phạm vi rộng hơn và mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân của Moskva bao phủ Belarus.

Vũ khí hạt nhân đã được rút khỏi Belarus sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhưng năm ngoái ông Putin tuyên bố rằng Nga đặt lại tên lửa hạt nhân chiến thuật ở đó để răn đe phương Tây.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, hiệp ước phòng thủ chung mới "sẽ giúp bảo vệ an ninh của Nga và Belarus một cách đáng tin cậy".

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
Nước cờ đôi của Tổng thống Nga Putin với Mỹ và Ukraine
VOVLIVE - Các chuyên gia cho rằng, việc Nga vừa cố gắng bình thường hóa quan hệ với Mỹ vừa tìm cách trì hoãn một lệnh ngừng bắn toàn diện với Ukraine là nước cờ đôi cao tay của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Mới nhất