Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới

Cẩm Lai(Nguồn: CNN, AP) | 07/05/2025, 21:27

VOVLIVE - 133 Hồng y đã bước vào mật nghị tại Vatican để bắt đầu tiến trình bầu chọn vị Giáo hoàng kế nhiệm Giáo hoàng Francis – người qua đời tháng trước ở tuổi 88.

Đây là mật nghị có tính đa dạng địa lý cao nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo.

Trước khi tiến vào Nhà nguyện Sistine, các Hồng y đã dự Thánh lễ long trọng tại Vương cung Thánh đường Peter. Tại đây, Hồng y Giovanni Battista Re – trưởng đoàn Hồng y – kêu gọi các cử tri tìm kiếm một người kế nhiệm “phù hợp với thời đại”, người có thể khơi dậy lương tri và tinh thần đạo đức trong xã hội ngày nay.

Theo qui định, các hồng y đến từ 70 quốc gia và sẽ bị cách ly hoàn toàn trong suốt quá trình bỏ phiếu. Mỗi ngày, mật nghị có thể diễn ra tối đa 4 vòng bỏ phiếu cho đến khi một ứng viên nhận đủ 2/3 số phiếu – tương đương ít nhất 89 phiếu. Khói trắng sẽ bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine khi tân Giáo hoàng được chọn; khói đen báo hiệu chưa có quyết định.

Thánh lễ bầu Giáo hoàng được gọi là Thánh lễ
Thánh lễ bầu Giáo hoàng được gọi là Thánh lễ "Pro Eligendo Romano Pontifice", đang được cử hành bên trong Vatican. (Ảnh: CNN)

Phần lớn các Hồng y tham gia mật nghị lần này đều do Giáo hoàng Francis bổ nhiệm. Trong 12 năm làm Giáo hoàng, ông đã mở rộng phạm vi địa lý của Hồng y đoàn, lựa chọn nhiều vị từ các nước chưa từng có hồng y như Mông Cổ, Thụy Điển và Tonga.

Giáo hoàng kế nhiệm sẽ đối mặt với nhiều thách thức: tiếp nối cải cách nội bộ, xử lý các vụ bê bối lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, và hàn gắn những chia rẽ ngày càng rõ rệt trong Giáo hội.

Một số gương mặt được chú ý trong mật nghị lần này gồm Hồng y Pietro Parolin (Ý), Hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines), và Hồng y Peter Erdo (Hungary).

Tín hữu khắp thế giới đang chờ đợi một vị giáo hoàng biết lắng nghe giáo dân, quan tâm đến giới trẻ, và sẵn sàng thúc đẩy tinh thần minh bạch, trách nhiệm trong quản trị Giáo hội.

Cẩm Lai(Nguồn: CNN, AP)
Bài liên quan
Giáo hoàng Leo sẽ thay Mỹ làm trung gian hòa giải cho xung đột Nga-Ukraine?
VOVLIVE - Hai tuần sau khi nhậm chức, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Mỹ đã được các lãnh đạo thế giới đề cử cho một sứ mệnh ngoại giao vượt trên tính biểu tượng tôn giáo: vai trò trung gian hòa bình giữa Ukraine và Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới
Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới" của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
  • VOV đã khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực quốc gia
    Ngày 20/6, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng VOV tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.
  • Quốc hội thảo luận “nóng” về cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và Vành đai 4 TP.HCM
    Chiều 20/6, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp với nội dung thảo luận về chủ trương đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm: đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và đường Vành đai 4 TP.HCM, đồng thời xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.
  • Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu
    Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động phối hợp nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo, người làm báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề.
Mới nhất