Tổng thống Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik

Kông Anh(Nguồn: Sputnik) | 13/12/2024, 16:31

VOVLIVE - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ra lệnh triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik tại quốc gia này và lập kế hoạch sử dụng.

"Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là đảm bảo triển khai tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ của chúng ta và lập kế hoạch sử dụng tên lửa này", Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Pavel Muraveiko nói.

Khi được hỏi liệu có bao nhiêu hệ thống như vậy dự kiến chuyển giao cho Belarus, ông Pavel Muraveiko cho biết "chỉ có Tổng thống Nga mới biết về điều này".

Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo của Nga khai hỏa trong thử nghiệm.
Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo của Nga khai hỏa trong thử nghiệm.

Ngày 6/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ đồng minh Belarus vào nửa cuối năm 2025.

"Hôm nay, chúng ta đã ký một thỏa thuận về đảm bảo an ninh bằng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có, vì vậy tôi cho rằng việc triển khai các hệ thống như Oreshnik trên lãnh thổ Belarus là khả thi", ông Vladimir Putin nói.

Tổng thống Nga nói thêm việc triển khai khi hoạt động sản xuất hàng loạt Oreshnik tăng lên và loại tên lửa này đi vào hoạt động trong lực lượng chiến lược của Nga.

Từ những thông tin hiện có, các chuyên gia quân sự nhận định Oreshnik có tầm bắn hiệu quả lên đến hơn 5.500 km và nó vẫn được liệt vào danh sách tên lửa đạn đạo tầm trung.

Về khả năng tấn công của Oreshnik, hệ thống này có thể triển khai đến bất kỳ đâu nếu sử dụng bệ phóng di động dựa trên nền tảng tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động (ICBM) RS-26.

Nếu được đặt ở phía tây bắc nước Nga, ví dụ như ở Murmansk và Kaliningrad, tên lửa Oreshnik có thể tấn công hầu hết các căn cứ quân sự NATO ở châu Âu. Tất cả các quốc gia châu Âu từ Ba Lan, vùng Baltic, Bồ Đào Nha cho đến Anh đều nằm trong tầm tấn công của Oreshnik.

Theo kênh quân sự Military Chronicle, với việc sử dụng động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, Oreshnik chỉ mất 19 phút để đến Anh, 11 phút đến Đức và 8 phút đến Ba Lan. Tên lửa Oreshnik nhiều khả năng được trang bị từ 3 đến 6 đạn đầu hạt nhân hoặc thông thường.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus
Sáng 1/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện đại biểu (Hạ viện) Belarus Igor Sergeenko - Trưởng Đoàn đại biểu Belarus, sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội
Ngày 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
  • Dấu ấn Trung Nguyên Legend tại Triển lãm A80
    VOVLIVE - Trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Hà Nội (28/8 – 15/9/2025), Trung Nguyên Legend tạo dấu ấn mạnh mẽ với không gian văn hóa cà phê Việt Nam đặc sắc, lan tỏa tri thức và tinh thần phụng sự đến đông đảo khách tham quan, bạn trẻ.
  • Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler
    Ngày 11/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đến chào xã giao nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
  • Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
    Sáng nay (11/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mới nhất