Lễ Thượng cờ và gắn biển công trình cột cờ A Pa Chải

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc | 07/05/2025, 21:22

VOVLIVE - Sáng 7/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đây là công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2025) và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công trình cột cờ A Pa Chải được khởi công vào ngày 14/11/2023, xây dựng trên đỉnh núi thuộc dãy Khoang La San, ở độ cao 1.459 mét so với mực nước biển, cách mốc ngã ba biên giới (Mốc 0) khoảng 1.387 mét. Toàn bộ khuôn viên cột cờ rộng 407 mét vuông, bao gồm đường dạo xung quanh, sân chào cờ, bồn hoa cảnh quan... được thiết kế cách điệu như một bông hoa Ban – loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Tổng mức đầu tư của công trình là 31 tỷ đồng.

Cột cờ A Pa Chải có tổng chiều cao 45,19 mét; trong đó phần trụ bê tông cốt thép cao 29,5 mét, phần cột cờ bằng inox cao 15,69 mét. Lá cờ có kích thước 7,5 x 5 mét, diện tích 37,5 mét vuông – tượng trưng cho ngày lịch sử 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Thân cột cờ được tạo bằng khối bát giác thể hiện sự vững chãi và uy nghiêm, phù hợp với tính chất thiêng liêng của công trình. Tại độ cao cos +26,9 mét, đỉnh cột cờ được ốp phù điêu đá với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc”, thể hiện tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc nơi đây.

Phần chân cột cờ là điểm nhấn nổi bật với 5 bức phù điêu thể hiện văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc, với các chủ đề như: Sự tích Quả bầu mẹ – truyền thuyết về sự hình thành các dân tộc Việt Nam; Văn hóa tín ngưỡng, lễ hội và Vòng xòe đoàn kết, trong đó nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Lối lên cột cờ gồm 519 bậc đá bám theo địa hình sườn đồi, tượng trưng cho 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Cột cờ A Pa Chải không chỉ là công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở phía cực Tây. Công trình hoàn thành cũng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Bài liên quan
Lễ Thượng cờ Tổ quốc thiêng liêng bên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
VOVLIVE - Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải biểu trưng cho tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Mới nhất