Lực lượng mới - Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam có gì đặc biệt?

Trọng Phú/VOV.VN | 11/01/2024, 15:13

Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam (thuộc Bộ Công an) sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Liên Hợp Quốc. Sỹ quan tham gia lực lượng này phải trải qua các yêu cầu rất khắt khe.

Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Bộ Công an) đang chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là lực lượng cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam. Dự kiến, lễ công bố sẽ diễn ra vào chiều 11/1.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam (Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Công an) cho biết, nhiệm vụ của đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp quốc và góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.

Một sỹ quan thuộc đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình phải trải qua các tiêu chuẩn rất khắt khe. Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết: "Để triển khai một đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình có vũ trang tại các phái bộ, theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và pháp luật quốc tế có những đòi hỏi rất khắt khe.

Đầu tiên, phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết về pháp luật quốc tế và đặc biệt là trình độ kỹ thuật nghiệp vụ tác chiến để làm sao đảm bảo hoạt động được ở trong môi trường rất khó khăn. Mặc dù đây là môi trường hậu xung đột của các phái bộ nhưng thực sự rất khó khăn để đảm bảo an ninh trong mọi tình huống, tăng cường bảo vệ an ninh tại trụ sở Liên Hợp Quốc, nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc và bảo vệ cho dân thường. Đồng thời, cũng bảo vệ được cho chính hoạt động của các đơn vị". - Thượng tá Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, tinh thần của các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam, dù ở trong nước hay quốc tế thì luôn tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và luôn có lòng tự hào dân tộc, luôn có cố gắng, cống hiến để đảm bảo an ninh trật tự không chỉ trong nước và khi tham gia gìn giữ hòa bình thì có thêm đảm bảo an ninh khu vực, quốc tế. 

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam sẽ thể hiện việc hiện thực hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, tham gia vào việc đóng góp chung cho Liên Hợp Quốc, tăng cường an ninh và các điều kiện tốt nhất để duy trì an ninh, trật tự của các phái bộ được triển khai.

Theo quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia sẽ cử cảnh sát gìn giữ hòa bình tham gia với 3 nội dung: Thứ nhất là các sỹ quan cá nhân. Thứ hai, các đội cảnh sát đặc biệt. Và thứ ba là các đội cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình.

Bài liên quan
Chương trình phát thanh đặc biệt: Điện Biên Phủ - Rực sáng khát vọng hòa bình
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Thời sự - VOV1 thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt: "Điện Biên Phủ - Rực sáng khát vọng hòa bình".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Phát huy tinh thần vì nước, vì dân của các nhà thầu, tư vấn, giám sát
Chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
Mới nhất