Kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Nga

PV/VOV-Moscow | 08/05/2024, 10:40

Ngày 7/5, tại Thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã phối hợp với Hội văn học nghệ thuật người Việt tại Nga long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham dự lễ kỷ niệm có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng, Chủ tịch Hội người Việt tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật người Việt tại Nga Nguyễn Huy Hoàng, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và đại diện các hiệp hội, cộng đồng người Việt tại Nga.

Sau lễ chào cờ, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã ôn lại sự kiện lịch sử vẻ vang này, khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta.

 Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ có nhiều ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết Hiệp định Geneva về đình chiến ở Việt Nam, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại không chỉ đối với cách mạng Việt Nam mà còn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, góp phần thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Phát biểu tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng khẳng định, có được chiến thắng Điện Biên Phủ là nhờ sự kết hợp hài hoà giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sự giúp đỡ quý báu của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Ông Vương Đắc Thắng cũng bày tỏ sự tri ân đối với những người đã hy sinh, chiến đấu vì độc lập, tự do của đất nước.

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng nhấn mạnh, trong cuộc chiến tranh gian khổ, ngoài sự hy sinh mất mát của những người lính, còn có sự đóng góp của toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội quân văn hoá. Những nghệ sỹ qua các tác phẩm nghệ thuật, bằng lời ca, tiếng hát, vần thơ đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sỹ và toàn dân tộc đứng lên giành thắng lợi cuối cùng.

Tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật người Việt tại Nga đã đọc và bình những bài thơ viết về người lính và chiến thắng Điện Biên Phủ, khắc hoạ một thời kỳ đầy gian khổ, nhưng hào hùng của dân tộc.

Cũng tại buổi lễ, những người tham dự đã cùng ôn lại thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc, cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bài liên quan
Thiếu nhi Đắk Lắk vẽ 352 bức tranh chủ đề “Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Tối qua (10/5), tại khu vực tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi ở thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Bác và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người
Sáng nay 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi”. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.
Mới nhất