Khoảng 5 triệu người Việt Nam không biết mình mắc viêm gan B

Hà Khánh/VOV.VN | 10/05/2022, 18:23

Theo chuyên gia y tế, tỷ lệ người dân mắc viêm gan B mạn tính ở nước ta khá cao và được xếp là quốc gia có tỷ lệ lưu hành virus cao trên thế giới.

Bệnh nhân nữ sinh năm 1960, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị viêm gan B nhiều năm và được bác sĩ kê uống thuốc kháng virus. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19, bệnh nhân ở xa, điều kiện thăm khám cũng như đi lại hạn chế nên người bệnh đã tự ý bỏ thuốc cũng như không đi khám định kỳ thường xuyên. Ngày 9/5, sau một thời gian dài, bệnh nhân tái khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán gan của bệnh nhân này có 1 khối u và nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư gan.

BS Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, khối u của bệnh nhân này khá to và có khả năng là đã di căn đến các cơ quan khác. Như vậy thời gian sống của bệnh nhân này tính ra cũng chỉ còn vài tháng. “Đây là điều rất đáng tiếc, nếu như bệnh nhân vẫn duy trì thuốc và hoạt động khám cũng như kiểm tra thường xuyên thì bệnh nhân sẽ không bị biến chứng quá nặng nề như thế này”- BS Huyền chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, BS Nguyễn Nguyên Huyền cũng cho biết, Việt Nam là một trong các nước thuộc khu vực có tỉ lệ lưu hành virus viêm gan B cao nhất thế giới.

“Năm 2017, tỷ lệ này là 8,1%, tính ra là 8 triệu người dân Việt mắc viêm gan B nhưng đến 5 triệu người không biết mình có bị mắc viêm gan B hay không. Như vậy số bệnh nhân có nguy cơ  bị xơ gan hay viêm gan trong tương lai tiềm ẩn rất là cao”- BS Huyền chia sẻ.

BS Huyền khuyến cáo, sau đại dịch Covid-19,  người dân nên đi đến các cơ sở y tế để sàng lọc, thăm khám sức khỏe. Với những bệnh nhân đang điều trị cũng cần phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám định kỳ, nhằm phát hiện sớm biến chứng xơ gan hoặc viêm gan để được điều trị kịp thời.

Viêm gan B được coi như là căn bệnh “sát thủ thầm lặng” bởi tính âm thầm tấn công gan, và phát bệnh đôi khi không biểu hiện ra triệu chứng bên ngoài. Do đó, nhiều bệnh nhân không biết mình bị bệnh, đến khi cấp cứu thì bệnh đã trở nên trầm trọng, thậm chí chớm xơ gan.

BS Nguyễn Nguyên Huyền cho biết, đối với bệnh viêm gan B, nếu ở giai đoạn bình thường tức là chưa xơ gan hoặc là xơ gan còn bù thì hầu như bệnh nhân có thể ăn uống bình thường và tập luyện thể thao bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân phải kiêng những đồ uống độc hại cho gan như rượu bia.

Nếu người bệnh đã đi vào giai đoạn xơ gan mất bù thì phải có chế độ ăn uống chặt chẽ, như ăn nhạt, giảm muối, ngoài ra bác sỹ còn dựa vào xét nghiệm của từng bệnh nhân để hạn chế một số đồ uống, đồ ăn khác.

Theo các chuyên gia y tế, viêm gan B lây qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Hiện nay, chúng ta đã có vaccine phòng ngừa hiệu quả căn bệnh này. Bởi vậy, việc làm đầu tiên và quan trọng nhất để giảm tác hại của viêm gan B đến mỗi người là tiêm phòng. Đặc biệt là tiêm phòng ngay, đủ cho những người sống chung quanh người bệnh. Làm tốt công tác tiêm chủng là đã khống chế được căn bệnh này không tăng lên về số người mắc./.

Bài liên quan
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm
Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết, bà bị ho, khó thở kéo dài và điều trị suốt 1 năm không đỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
30/4 trong ký ức nhân chứng lịch sử: Niềm vui như trong mơ
Năm nào cũng vậy, kỷ niệm ngày 30/4 ở TP. HCM luôn mang không khí lễ hội rất đặc biệt, vừa xúc động, tự hào, vừa phấn khởi, tưng bừng. Cảm xúc của những nhân chứng lịch sử đã từng chứng kiến Thành phố trong ngày 30/4/1975 càng đặc biệt hơn.
Mới nhất