Israel chấp nhận trao đổi tù nhân với Hamas theo đề xuất của ông Trump

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT | 04/10/2025, 08:55

Israel tuyên bố sẵn sàng tiến hành trao đổi tù nhân với lực lượng Hamas theo khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hamas phát tín hiệu đồng ý với một phần của đề xuất này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/10 khẳng định: “Israel sẵn sàng thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Trump về việc ngay lập tức trả tự do cho toàn bộ con tin”.

Thông báo nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng thống và nhóm của ông để chấm dứt xung đột, trên cơ sở các nguyên tắc mà Israel đề ra, phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc chấm dứt xung đột”.

Tuy nhiên, tuyên bố của Israel không đề cập đến lời kêu gọi của Tổng thống Trump yêu cầu Tel Aviv ngừng không kích Gaza.

Theo kế hoạch của ông Trump, Hamas sẽ phải phóng thích toàn bộ số con tin còn lại trong vòng 72 giờ sau khi Israel đình chỉ chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và rút quân về “đường giới tuyến thỏa thuận”. Khi các con tin được thả, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị giam giữ sau ngày 7/10/2023.

Một phần trong kế hoạch cũng nêu rõ sẽ thành lập một chính phủ chuyển tiếp phi chính trị, không có sự tham gia của Hamas tại Dải Gaza, nhằm biến khu vực này trở thành “một vùng phi cực đoan, không có khủng bố và không gây đe dọa cho các nước láng giềng.”

Trước đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng trao trả toàn bộ con tin Israel và tham gia đàm phán thông qua trung gian để thống nhất chi tiết việc bàn giao. Nhóm này cho biết đã đưa ra quyết định sau khi “nghiên cứu kỹ lưỡng” kế hoạch 20 điểm được Tổng thống Trump công bố, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi tù nhân, rút quân theo lộ trình và thành lập một chính quyền quốc tế lâm thời tại Gaza.

Hamas khẳng định “đồng ý phóng thích tất cả con tin, dù còn sống hay đã chết, theo công thức trao đổi mà Tổng thống Trump đề xuất”, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng bàn giao quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan Palestine độc lập gồm các nhân vật “kỹ trị”, dựa trên sự đồng thuận dân tộc và sự ủng hộ của các nước Arab và Hồi giáo.

Dù vậy, Hamas không trực tiếp chấp nhận hay bác bỏ các điều khoản khác trong kế hoạch của Mỹ, bao gồm việc giải giáp toàn bộ lực lượng. Tuyên bố của nhóm nêu rõ những “vấn đề khác” sẽ được thảo luận trong khuôn khổ đối thoại dân tộc toàn diện, với sự tham gia của Hamas.

Tuyên bố của Hamas được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư, yêu cầu nhóm này chấp nhận kế hoạch của ông trước 18h ngày 5/10 theo giờ miền Đông nước Mỹ (22h GMT), nếu không sẽ phải đối mặt với “sự hủy diệt chưa từng có”. “Nếu thỏa thuận CUỐI CÙNG này không được thực hiện, địa ngục sẽ bùng nổ chống lại Hamas. Sẽ có hòa bình Trung Đông bằng cách này hay cách khác”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Hamas đã bắt giữ khoảng 250 người trong cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023. Hiện nhóm này được cho là vẫn đang giam giữ gần 50 con tin, trong đó khoảng một nửa được cho là còn sống. Trong khi đó, theo cơ quan y tế địa phương, chiến dịch quân sự của Israel đã gây ra sự tàn phá diện rộng tại Gaza và khiến hơn 68.000 người Palestine thiệt mạng.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân "màn trời chiếu đất", đói khát
Ngày 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp bàn công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và các giải pháp ứng phó với cơn bão số 11
Mới nhất