
Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk, thành phố El-Fasher liên tục bị tấn công trong 10 ngày cuối tháng trước. RSF đã pháo kích, tấn công bằng máy bay không người lái và tiến hành cuộc tấn công trên bộ, nhằm chiếm El-Fasher - thủ phủ của bang Bắc Darfur - khu vực cuối cùng tại Darfur chưa nằm dưới quyền kiểm soát của RSF.
Ông Volker Turk kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn các cuộc tấn công và hành vi tàn bạo trên quy mô lớn tại El-Fasher.

Trong cuộc tấn công mới nhất vào El-Fasher, RSF hôm 1/10 đã bắn một tên lửa khiến 16 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
Các cơ quan nhân đạo cho biết, cuộc bao vây của RSF đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ ở El-Fasher, đặc biệt là tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và hỗ trợ y tế.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cuộc xung đột Sudan khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và 12 triệu người phải di dời. Còn theo Chương trình lương thực thế giới (WFP), hơn 24 triệu người Sudan đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.