Nga gửi loạt thông điệp “cứng rắn” – Xung đột chưa thể hạ nhiệt

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp | 03/10/2025, 14:41

Tổng thống và giới chức Nga hôm 2/10 đã đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn gửi tới Mỹ và các nước đồng minh châu Âu, NATO, cảnh báo việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ là bước leo thang gây căng thẳng.

Hôm 2/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, các bên vẫn chưa thể tiến gần hơn với hòa bình sau hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Alaska mới đây và còn những yếu tố cản trở hòa bình.

Nêu rõ hơn về vấn đề này tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tìm kiếm giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận như vậy với Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng, châu Âu là bên đang khiến xung đột tại Ukraine chưa thể kết thúc.

“Thật không may, vẫn chưa thể chấm dứt xung đột, nhưng trách nhiệm cho việc không thể chấm dứt xung đột không thuộc về đa số mà thuộc về thiểu số, chủ yếu là châu Âu. Có nhiều nước đang trong xung đột với chúng tôi. Tất cả các nước NATO đều đang trong xung đột với chúng tôi. Bản thân họ không còn che giấu điều đó nữa. Thật không may, ở Ukraine có các huấn luyện viên từ phương Tây, thậm chí họ thực sự tham gia vào các hoạt động chiến đấu”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Nga đang chiến đấu với cả NATO và vẫn đang giành được các tiến bộ trên chiến trường, nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ gần đây khi cho rằng Nga chỉ là “hổ giấy”.

Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo việc Mỹ đang xem xét chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine: “Tomahawk có thể gây hại cho chúng tôi không? Có thể, chúng tôi sẽ bắn hạ chúng và cải thiện hệ thống phòng không. Liệu điều này có gây tổn hại đến mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ - vốn đang nhìn thấy chút ánh sáng cuối đường hầm, hay không? Tất nhiên là có, nhưng làm sao có thể khác được? Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể. Điều này sẽ đánh dấu một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ”.

Ngoài châu Âu, NATO, Tổng thống Nga cũng đã gửi thông điệp cứng rắn tới Ukraine, về việc tấn công khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Một cuộc tấn công từ Ukraine sẽ gặp vào một phản ứng tương tự từ Nga.

“Chuyện vẫn xảy ra như trước. Lực lượng từ Ukraine đang tìm cách tấn công khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Hiện tại, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang được cung cấp điện bằng máy phát điện. Đây là một trò chơi nguy hiểm, và những người ở phía bên kia cũng nên hiểu rằng nếu họ định chơi một cách nguy hiểm như vậy, thì họ vẫn còn các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở phía họ. Và điều gì ngăn cản chúng ta trả đũa tương tự?”, ông Putin nhấn mạnh.

Các thông điệp của Nga được gửi đi giữa lúc châu Âu đang tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 7, tìm cách đẩy mạnh sự hỗ trợ quân sự và tìm nguồn tài chính cho Ukraine, đồng thời gây thêm sức ép trừng phạt lên Nga. Một đề xuất mới về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine đã được xem xét tại hội nghị này.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục thiên tai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171 ngày 2/10/2025 về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Mới nhất