Huế hướng tới có từ 300 - 500 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách vào cuối tháng 4 tới

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 19/03/2023, 15:08

Sáng nay (19/3), UBND thành phố Huế phối hợp Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình Chung tay xây dựng môi trường du lịch Huế “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”.

Chương trình Chung tay xây dựng môi trường du lịch Huế “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc” hướng đến việc vận động nhân dân, doanh nghiệp cùng với chính quyền thành phố Huế triển khai các hoạt động như: Phát triển điểm vệ sinh miễn phí cho du khách, song song với đầu tư mới gắn với nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh công cộng do thành phố quản lý. Cùng với đó, hình thành Tổ phản ứng nhanh xử lý môi trường du lịch, xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thành phố "kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", xây dựng các mô hình tuyến phố, điểm du lịch, dịch vụ, chợ thân thiện, an toàn; ngăn chặn từng bước, hướng đến chấm dứt nạn cò mồi dịch vụ, mua bán hàng lưu niệm...

Phát triển điểm vệ sinh dành cho du khách là hoạt động đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Chung tay xây dựng môi trường du lịch Huế “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”. Sau 1 tháng thực hiện, đến nay, các địa phương đã vận động được 138 điểm nằm trên 56 tuyến đường trung tâm, khu vực có nhiều hoạt động du lịch cùng tham gia. Mục tiêu của thành phố Huế có từ 300 - 500 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách được đưa vào hoạt động vào cuối tháng 4 này.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Ngành du lịch cùng với chính quyền thành phố Huế có cuộc vận động, tuyên truyền rộng rãi chương trình này đối với các doanh nghiệp, cũng như toàn bộ người dân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hôm nay, sự khởi đầu của hoạt động nhà vệ sinh miễn phí cho du khách; đây là một trong chuỗi hoạt động thành phố Huế cùng với ngành du lịch quyết tâm thực hiện từ năm 2023 trở về sau, để đưa hình ảnh thành phố Huế luôn mới lạ, văn minh, an toàn và thể hiện được bản sắc của địa phương”./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất