Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp Việt - Liên bang Nga

Văn Hiếu/VOV | 11/05/2025, 21:25

Tổng Bí thư Tô Lâm mong rằng các thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị và tận dụng tốt những cơ hội, thổi thêm sức sống mãnh liệt và thắp lên tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Nga trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính Liên bang Nga, sáng 11/5, tại Thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật tri ân với các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga từng giúp đỡ Việt Nam.

Vui mừng, xúc động được gặp các nhân sĩ, tri thức, chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, nhân dân Việt Nam luôn tri ân, biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất và xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay. 

Tổng Bí thư một lần nữa nêu rõ các công trình lịch sử với sự hỗ trợ của chuyên gia Liên Xô, Nga như Nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại... ngày nay đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc; cảm ơn Liên Xô và Nga đã hỗ trợ đào tạo gần 70.000 cán bộ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, cuộc gặp, không chỉ giúp kết nối những cựu chiến binh, chuyên gia Liên Xô từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong quá khứ, mà còn góp phần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư cho biết ông vô cùng xúc động khi được gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga từng giúp đỡ Việt Nam, trong đó có nhiều người đến nay tuổi đã cao, sức đã yếu, có người vượt hàng nghìn cây số đến đây để được gặp nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, cùng nhau làm sống lại những năm tháng khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của lịch sử, của hai dân tộc anh em.

"Điều đó càng khiến lòng tôi tràn ngập những cảm xúc ấm áp, yêu thương khi cảm nhận trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm của lịch sử, tình cảm của các đồng chí với những chuyên gia Liên Xô dành cho Việt Nam vẫn nguyên vẹn. Dù cho cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng trong trái tim của các đồng chí vẫn đang đong đầy tình yêu đối với Việt Nam", Tổng Bí thư chia sẻ.

Thông tin tới các đại biểu về thỏa thuận chung đạt được trong chuyến thăm của Đoàn tới Nga lần này, Tổng Bí thư đề nghị và mong muốn, 2 nước đẩy mạnh hơn nữa hội nhập kinh tế trong thời gian tới, tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, nghiên cứu sâu về thị trường của nhau để đa dạng hóa danh mục thương mại hiện có và hướng đầu tư vào những lĩnh vực mới mà hai nước có nhiều tiềm năng và nhu cầu dài hạn.

Đặc biệt, hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là các lĩnh vực thế mạnh của Liên bang Nga và Việt Nam xác định là khâu đột phá để đưa đất nước phát triển, bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm mong rằng các thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị và tận dụng tốt những cơ hội mà lịch sử hai nước đem lại để viết tiếp những trang sử vàng, thổi thêm sức sống mãnh liệt và thắp lên tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, đáp ứng những quan tâm và kỳ vọng của lãnh đạo hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng của hai dân tộc.

Bài liên quan
Tổng Bí thư: Động lực mới cho phát triển kinh tế
Báo Điện tử VTC News trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề "Động lực mới cho phát triển kinh tế".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối tránh cục bộ địa phương, cần công tâm giới thiệu nhân sự
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tuyệt đối tránh tiêu cực, tư tưởng cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”; phải công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề xuất, giới thiệu nhân sự theo các quy định của Trung ương khi sắp xếp.
Mới nhất