Tòa án trung tâm quận Seoul sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên đối với Tư lệnh Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho và cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul Kim Bong-sik vào lúc 10h00 ngày 6/2.
Nhóm công tố đặc biệt xử lý cuộc điều tra cho biết 2 viên chức cảnh sát trên được cho là đã gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol tại nhà riêng của ông ở trung tâm Seoul chỉ vài giờ trước khi thiết quân luật được ban bố và nhận chỉ thị từ Tổng thống cũng như cử cảnh sát đến kiểm soát tình hình tại Quốc hội.
Ông Cho và ông Kim bị cáo buộc đã ra lệnh cho cảnh sát ngăn cản các nhà lập pháp vào Quốc hội, liên quan đến nỗ lực của quân đội nhằm bắt giữ các chính trị gia chủ chốt và nỗ lực chiếm giữ máy chủ tại Ủy ban Bầu cử quốc gia.
Phiên điều trần đầu tiên đối với cựu Chỉ huy Tình báo quốc phòng Noh Sang-won và cựu Đại tá DIC Kim Yong-gun được lên lịch vào lúc 14h00 và 15h00 ngày 6/2. Ông Noh, một phụ tá thân cận của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, đã bị truy tố trong thời gian giam giữ với các cáo buộc nổi loạn, lạm dụng quyền lực và có các hoạt động cản trở người khác thực thi quyền hành. Các công tố viên đã truy tố Đại tá Kim Yong-gun về cáo buộc tham gia các hoạt động thiết yếu trong cuộc nổi loạn và cản trở việc thực hiện các quyền.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, người đã xuất hiện trong phiên điều trần chuẩn bị đầu tiên tại Tòa án Trung tâm Seoul, sẽ tham gia phiên điều trần chuẩn bị thứ hai vào lúc 16h00 cùng ngày. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan chống tham nhũng nhà nước đang tìm cách đẩy nhanh vụ án thiết quân luật liên quan đến cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min.
Mặc dù cơ quan công tố đã chuyển vụ án của ông Lee đến Văn phòng Điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) vào tháng 12/2024 nhưng cuộc điều tra sau đó bị tạm hoãn vì cơ quan này tập trung cho vụ án liên quan đến Tổng thống Yoon. Hiện CIO đã xem xét lại vụ án này cũng như các căn cứ pháp lý để truy tố tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Ông Lee, một nhân vật chủ chốt đã vào nhà an toàn của Tổng thống Yoon trước khi thiết quân luật được ban bố. Ông bị tình nghi đã ra lệnh cho Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia cắt điện và nước của các phương tiện truyền thông và đài truyền hình địa phương vào ngày ban bố thiết quân luật 3/12/2024.
Trong phiên thẩm vấn do Ủy ban Hành chính và An ninh của Quốc hội tổ chức vào tháng trước, ông Heo Seok-gon, người phụ trách Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia, khai báo đã nhận được cuộc gọi từ ông Lee yêu cầu hợp tác với cảnh sát trong việc cắt điện, nước của một số cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, ông Heo cho biết ông đã không thực hiện các biện pháp trên.