Danh tính 6 người được xác định là Trần Văn Huy, Trần Thiện, Nguyễn Văn Hoà (cùng sinh năm 1990), Phạm Văn Thắng (sinh năm 1997), Lê Văn Phúc, Nguyễn Khắc Tiệp (cùng sinh năm 1989) cùng trú tại xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng).
Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận, 16h ngày 26/1 (tức 27 Tết) khi đang chăn bò tại khu vực đỉnh chòi kênh dốc dài thuộc xã Hải Sơn, Lê Văn Phúc thấy đàn trâu đang nằm ở sát khe suối nên gọi điện cho Trần Văn Huy nói: "Ở đây có đàn trâu hoang mới xuất hiện, lên kiếm con về làm thịt ăn Tết".
Sau đó, Huy gọi điện thông báo để Trần Thiện mang súng đến bắn trâu. Sau khi bắn chết 4 con trâu, nhóm người này mổ lấy thịt chủ yếu là phần đùi rồi cho vào 5 bao gai đưa ra đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn để Trần Văn Huy chở đi tiêu thụ.
Tiếp đó, nhóm người trên quay lại xẻ thịt con còn lại thì phát hiện gần vị trí con trâu thứ 5 còn 1 con trâu nữa chết gần đó nên xẻ lấy 4 đùi của con trâu rồi đem đi bán. Tổng số tiền mà các đối tượng thu được từ việc bán thịt trâu là 39,5 triệu đồng.
Trước đó, trưa 28/1 (29 Tết), 3 hộ dân ở xã Hải Sơn nhận được tin báo trâu của họ bị giết hại trên đồi. Khi đến hiện trường, người dân phát hiện 6 con trâu bị giết, phần đùi và thịt ở lưng bị xẻ lấy thịt, phần còn lại bị bỏ lại tại hiện trường. Tổng giá trị 6 con trâu ước tính từ 120 - 150 triệu đồng. Vụ việc xảy ra tại khu vực cách khu dân cư khoảng 15 km đường rừng.