Hoàn thiện pháp luật để bảo vệ tốt hơn dữ liệu cá nhân

VOV1 | 13/04/2025, 15:30

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được Bộ Công an hoàn thiện và dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Dự thảo luật góp phần tiếp tục thể chế hoá quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân.

Thống kê từ Công ty An ninh mạng Viettel cho thấy, năm 2024, có 46 vụ lộ lọt, rao bán dữ liệu; 13 triệu bản ghi dữ liệu bị rao bán; 12,3 GB mã nguồn bị lộ lọt. Ước tính trong năm 2024 mất tới 18.900 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến; 66,24% người dùng xác nhận thông tin cá nhân của họ từng bị sử dụng trái phép.

Trong thời đại công nghệ số, tình trạng lộ, lọt, mua bán thông tin cá nhân ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Trong khi đó, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân coi trọng đúng mức. Hệ thống pháp luật là cơ sở pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện còn chưa được đầy đủ.

Hiện nay, dự thảo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an hoàn thiện và dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỷ họp thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Dự thảo luật với những quy định mang tính nguyên tắc, góp phần tiếp tục thể chế hoá quy định của Hiến pháp và pháp luật về quyền bảo vệ bí mật cá nhân, quyền con người, quyền công dân, an ninh mạng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

Bài liên quan
Thủ tướng: Đổi mới tinh thần xây dựng pháp luật, tăng phân cấp phân quyền
Ngày 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2025 để thảo luật cho ý kiến vào 4 dự án Luật và 2 Nghị quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
VOVLIVE - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chiều 14/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Mới nhất