Quyết định của tòa án ngay lập tức khôi phục chức vụ Bộ trưởng Tư pháp của ông Park sau gần bốn tháng kể từ khi ông bị Quốc hội luận tội với cáo buộc hỗ trợ ông Yoon trong việc tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.
"Tòa án không tìm thấy bất kỳ bằng chứng hoặc tài liệu khách quan nào chứng minh ông Park hỗ trợ cựu Tổng thống tuyên bố thiết quân luật thông qua sự đồng ý ngầm hoặc sự đồng tình", tòa án cho biết trong phán quyết mới nhất.

Ông Park bị cáo buộc không phản đối cựu Tổng thống Yoon trong cuộc họp nội các ngay trước khi tuyên bố thiết quân luật. Ông cũng bị cho đã lên kế hoạch đối phó chính phủ tại căn nhà an toàn của Tổng thống sau khi quốc hội đảo ngược lệnh này. Ông cũng bị cáo buộc chuẩn bị cơ sở giam giữ cho các nghị sĩ trong suốt thời gian lệnh được thi hành.
"Chỉ với tình huống tổ chức một cuộc họp tại căn nhà an toàn của Tổng thống sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, chúng ta không thể kết luận bị cáo có tham gia chống phá nhà nước", tòa án cho biết.
Ông Park phủ nhận các cáo buộc, nói rằng ông đã cố gắng thuyết phục cựu Tổng thống Yoon không tuyên bố thiết quân luật và không thảo luận về các biện pháp tiếp theo trong cuộc họp tại căn nhà an toàn của cựu Tổng thống.
Ngày 4/4 vừa qua, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết ông Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ông này ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị phế truất.
Chính phủ Hàn Quốc công bố quyết định tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống sớm vào ngày 3/6 tới để tìm người thay thế Tổng thống bị phế truất.