Hà Nội và nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cộng đồng cao kỷ lục

Minh Khôi | 25/11/2021, 08:27

Trong 24h qua, số F0 phát hiện trong cộng đồng ở nhiều địa phương tiếp tục tăng cao, trong đó, Hà Nội ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất từ trước đến nay.

Hà Nội thêm 159 F0 cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 24/11, trên địa bàn phát hiện thêm 285 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 159 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều F0 cộng đồng nhất từ khi COVID-19 bùng phát.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến nay) là 8.547 ca; số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 3.204 ca.

Hà Nội đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 15-17 tuổi tại 26 quận/huyện/thị xã. Đến nay, Hà Nội tiêm được 133.257 mũi, sử dụng 132.324 liều vaccine cho nhóm đối tượng này.

Hàng loạt F0 cộng đồng ở miền Tây

Ngày 24/11, Cần Thơ ghi nhận 942 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau TP.HCM). Trong đó 26 ca xét nghiệm cộng đồng, 163 xét nghiệm tại cơ sở y tế, 48 ca trong khu cách ly, 201 ca trong khu phong tỏa và 504 ca cách ly tại nhà.

Số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 20.026 ca, điều trị khỏi cho 10.124 người. Trong ngày địa phương ghi nhận 3 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 162. Cần Thơ đang điều trị cho 5.655 F0 triệu chứng nhẹ cách ly và 6.180 F1 đang cách ly y tế tại nhà.

Hà Nội và nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cộng đồng cao kỷ lục - 1

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Đồng Tháp ghi nhận 625 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 179 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 18.465 ca. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 5.837. Trong ngày tử vong 3 ca nâng số ca tử vong lên 252 ca. 

Sóc Trăng thêm 491 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, với 283 ca cộng đồng. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 13.822 ca COVID-19, chữa khỏi 9.140 ca, số trường hợp tử vong trong ngày 5 ca, nâng tổng số lên 87 ca.

Vĩnh Long thêm 482 ca COVID-19 mới, 445 trường hợp cộng đồng, 14 trường hợp là F1 thành F0 và 23 ca sàng lọc tại cơ sở y tế.

Bạc Liêu xuất hiện 418 ca dương tính SARS-CoV-2 (173 ca cộng đồng và 105 ca dưới 18 tuổi). Tổng số ca mắc cộng dồn 10.629, tổng số ca điều trị khỏi 6.487. 

Trà Vinh phát hiện 299 F0 mới, trong đó 206 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này ghi nhận 6.409 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (có 42 ca nhập cảnh), điều trị khỏi cho 2.799 trường hợp.

Bến Tre ghi nhận thêm 430 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 415 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 5.514, ca điều trị khỏi 2.927; Số ca tử vong 60.

Kiên Giang phát hiện 398 F0, 117 ca cộng đồng, 218 ca trong khu phong tỏa, 63 ca trong khu cách ly. Tổng số ca mắc cộng dồn 17.562, ca điều trị khỏi 14.337; số ca tử vong 31.

Hậu Giang trong 24 giờ qua ghi nhận 328 ca COVID-19, trong đó 187 ca cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch (ngày 08/7/2021) đến nay tỉnh Hậu Giang ghi nhận tổng số 4.465 ca mắc, điều trị khỏi 2.150 ca.

An Giang ghi nhận 250 F0 nâng tổng số ca mắc lên 21.688 trường hợp (19 trường hợp tái dương tính), trong đó 15.581 ca đã khỏi bệnh.

Cà Mau ghi nhận thêm 224 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 142 trong khu cách ly, 33 trường hợp trong khu phong tỏa và 48 ca cộng đồng.

Tiền Giang phát hiện 60 F0, trong đó 14 ca cộng đồng và 45 trong khu cách ly và một ca trong khu phong tỏa. Hiện địa phương này ghi nhận 24.116 F0, điều trị khỏi 18.532 ca. 

Vĩnh Phúc: Ổ dịch lớn liên quan 2 đám cưới

Từ ngày 16-23/11, huyện Yên Lạc ghi nhận 106 ca F0 thuộc các xã Trung Kiên, Nguyệt Đức, Tam Hồng, thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Hồng Châu; nâng tổng số ca mắc của toàn huyện từ trước tới nay lên con số 300 ca.

Trong đó nhiều ca mắc liên quan đến 2 đám cưới tại thôn Chùa, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc. Yên Lạc đã tầm soát, truy vết dịch tễ tiếp xúc với F0 được 1.267 F1, hiện 754 trường hợp thực hiện cách ly tập trung và 510 trường hợp cách ly tại nhà; 2.139 F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, riêng xã Trung Kiên là 567 trường hợp.

Chính quyền sở tại đang yêu cầu người dân tạm dừng tất cả đám cưới, đám hỏi; công tác tầm soát, truy vết dịch tễ được thực hiện gắt gao.

Nam Định thêm 56 ca COVID-19

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 24/11 trên địa bàn tỉnh phát hiện 56 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 11 ca tại huyện Hải Hậu, 26 ca tại thành phố Nam Định, 11 ca tại huyện Giao Thủy, 3 ca tại huyện Trực Ninh, 1 ca tại huyện Nghĩa Hưng và 4 ca tại huyện Xuân Trường

Thanh Hóa vượt mốc 2.000 ca COVID-19

Trong 24h qua, Thanh Hóa ghi nhận 98 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 54 trường hợp phát sinh trong tỉnh, còn lại là những trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang được cách ly.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 2.074 bệnh nhân COVID-19, 1.080 người được điều trị khỏi được ra viện, 12 bệnh nhân tử vong.

Minh Khôi
Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất