Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng

Nguyễn Huệ | 13/04/2021, 20:12

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Ngày 5/4/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng - 1

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngày 8/4/2021, Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng - 2

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng - 3

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Cũng trong ngày 8/4/2021, Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 tân Phó Thủ tướng - 4

Văn bản giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất