
Những đòn đánh dồn dập của Nga bằng UAV và tên lửa
Trong những tháng gần đây, Ukraine hứng chịu những đòn đánh theo phong cách mới của Nga, đó là những cuộc tập kích đường không quy mô lớn, gồm nhiều đợt phối hợp với nhau, sử dụng hàng trăm UAV và tên lửa, thường là tập trung vào một đô thị nào đó.

Khi còi báo động vang lên, người Ukraine phải khẩn trương xuống hầm, ga tàu điện ngầm hoặc các bãi đậu xe dưới lòng đất để tránh bom đạn đối phương. Một cư dân Kiev cho biết, nhà cửa rung lên như thể làm bằng giấy.
Những cuộc tập kích như vậy không chỉ gây ra thương vong cho phía Ukraine mà còn làm hao mòn nhuệ khí của họ. Những tổn thất xảy ra không chỉ ở tiền tuyến mà cả hậu phương của Ukraine.
Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) ghi nhận số vụ tập kích của Nga bằng UAV và tên lửa đã tăng vọt từ tháng 5/2025. Riêng tháng 6 chứng kiến mức cao kỷ lục - Nga huy động tới 5.429 UAV để tấn công Ukraine. Trong 9 ngày đầu tiên của tháng 7 này, Nga sử dụng hơn 2.000 chiếc UAV để đánh vào Ukraine.
Phóng UAV từ nhiều hướng và độ cao theo hành trình lắt léo
Các bản đồ theo dõi do chuyên gia địa phương tạo ra cho thấy lượng lớn UAV Nga đôi lúc bay vòng vèo khắp trên lãnh thổ Ukraine trước khi lao vào mục tiêu. Trong số các UAV này có lượng lớn là mồi nhử, được thiết kế để gây rối và làm áp đảo hệ thống phòng không Ukraine.
Trong khi đó, các tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga tuy được phóng với số lượng ít hơn nhưng lại tạo ra sức tàn phá thậm chí lớn hơn cả UAV.
Như trong rạng sáng 10/7, UAV Nga đã lao vào thủ đô Kiev từ tất cả các hướng và các độ cao khác nhau. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Nga đã huy động 400 UAV và 18 tên lửa, bao gồm 8 quả đạn đạo và 6 quả hành trình, để tập kích Kiev. Vẫn theo ông Zelensky, cuộc tấn công này kéo dài trong gần 10 tiếng đồng hồ.
Kiev lúng túng khi Moscow đẩy mạnh cải tiến và sản xuất UAV
Những điều chỉnh của Nga đối với thiết kế máy bay không người lái Shahed cho phép loại UAV này bay nhanh hơn nhiều và lao xuống mục tiêu từ độ cao lớn hơn. Tầm bay của phiên bản UAV này cũng tăng lên tới khoảng 2.500km. Đồng thời, UAV có năng lực mang được lượng chất nổ lớn hơn (từ khoảng 50kg trước đây lên 90kg hiện nay).
Với hoạt động sản xuất vũ khí Nga được tăng cường, một số báo cáo cho rằng trong thời gian ngắn sắp tới, Moscow có thể phóng tới 1.000 quả tên lửa và UAV vào Ukraine chỉ trong riêng một đêm.
Các chuyên gia ở Kiev cảnh báo rằng Ukraine đang đứng nguy cơ bị áp đảo hoàn toàn. Cựu sĩ quan tình báo Ukraine, Ivan Stupak, nói: “Nếu Ukraine không tìm ra giải pháp để đương đầu với những UAV này, chúng tôi sẽ gặp vấn đề lớn trong năm 2025 này”.
Giới phân tích cho rằng chênh lệch về UAV phản ánh khác biệt lớn về nguồn lực giữa Nga và Ukraine, đồng thời minh họa cho quan điểm của lãnh tụ Liên Xô Stalin, đó là “số lượng tạo ra chất lượng của riêng nó”.
Serhii Kuzan thuộc Trung tâm An ninh và hợp tác Ukraine (trụ sở ở Kiev) nhận định: “Đây là cuộc chiến về nguồn lực”. Chuyên gia Kuzan phân tích thêm: Trong một vụ tập kích riêng lẻ, càng có nhiều UAV đối phương thì các đơn vị phòng không Ukraine càng chịu nhiều sức ép và gặp khó khăn trong việc bắn hạ mục tiêu. Ông Kuzan cho rằng chiến thuật UAV bày đàn này có thể làm Ukraine cạn sạch tên lửa phòng không.