Giá cà phê thế giới
Đầu giờ sáng 9/4 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao hàng tháng 5/2025 trên sàn giao dịch London đứng ở mức 4.831 USD/tấn, tăng 35 USD/tấn so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 7 tăng 7 USD/tấn, đạt mức 4.807 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5 là 342,90 cent/lb, giảm 22,8 cent/lb so với ngày hôm qua; kỳ giao hàng tháng 7 ở 341,35 cent/lb, giảm 21,95 cent/lb.

Giá cà phê trong nước
Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với hôm qua, dao động trong khoảng 118.000 - 120.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 7.200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.
Giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức 118.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.
Giá cà phê tại Đắk Nông được thương lái thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 7.200 đồng/kg.
Như vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê trong nước ghi nhận mức giảm cao nhất là 8.000 đồng/kg.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khí hậu thuận lợi với lượng mưa dồi dào tại Brazil và đồng Real (Brazil) suy yếu đã gây áp lực lên giá cà phê trong phiên đầu tuần.
Theo báo cáo mới nhất, bang Minas Gerais - khu vực trồng cà phê Arabica lớn nhất của Brazil đã nhận được 39 mm lượng mưa trong tuần kết thúc vào ngày 5/4, tương đương 188% mức trung bình lịch sử. Điều này cải thiện triển vọng năng suất cho vụ thu hoạch sắp tới.
Bên cạnh đó, đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi so với USD đã hỗ trợ các nhà sản xuất tăng cường xuất khẩu.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá còn đến từ lo ngại về chính sách thuế mới của Mỹ. Điều này đã đẩy những lo ngại về tình trạng căng thẳng thương mại lên đỉnh điểm, qua đó kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường. Mỹ hiện là nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, ba tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của các doanh nghiệp cà phê Việt Nam (sau EU và Nhật Bản), chiếm 6,5% về khối lượng và 6,4% tổng giá trị xuất khẩu cà phê.
Do đó, nếu Mỹ áp dụng mức thuế 46% thì cà phê Robusta của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn để cạnh tranh với các nước khác, nhất là Brazil và Colombia chỉ chịu thuế 10%.