Đưa tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu

NGUYỄN VƯƠNG | 30/01/2022, 12:20

Sau lễ cung thỉnh xá lợi, tro cốt của thiền sư Thích Nhất Hạnh được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu.

Sáng 30/1, Ban giám tự Tổ đình Từ Hiếu làm lễ cung thỉnh xá lợi, đưa tro cốt Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình (phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đưa tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu - 1

Xe chở tro cốt của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đi về Tổ đình Từ Hiếu.

Lễ cung thỉnh xá lợi diễn ra khoảng 10 phút, ở khu đài hỏa thiêu, Công viên Nghĩa trang Vườn Địa Đàng. Lễ giác linh an vị tại Tổ đình Từ Hiếu diễn ra lúc 8h30 cùng ngày. 

Các sư tăng rước tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh ra xe tang để di chuyển về Tổ đình Từ Hiếu. 

Đưa tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu - 2

Di thể của Thiền sư được đưa vào lò hỏa thiêu.

Trước đó, sáng 29/1, kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế). Đêm 29/1 và rạng sáng 30/1 hàng trăm sư tăng, môn đệ và phật tử túc trực tại đài hỏa thiêu để niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu nguyện cho Thiền sư.

Đưa tro cốt thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu - 3

Mọi người đều giữ im lặng, ngồi thiền tại tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh theo đúng tâm nguyện của ngài.

Khoảng 3h sáng 30/1, thi thể thiền sư được hỏa thiêu xong. Sau đó, các sư tăng đã đưa tro cốt ra ngoài để thực hiện các nghi thức của Phật Giáo. Trong hơn 10 giờ hỏa thiêu, mọi người đều giữ im lặng, ngồi thiền và thực hiện các nghi thức tâm tang.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ngày 1/5/1966 tại chùa Từ Hiếu, thiền sư Chân Thật trao ấn khả cho Thích Nhất Hạnh để từ đây ngài trở thành một thiền sư (thầy dạy về thiền).

Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008...

Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú. Ông còn ra nước ngoài một số lần. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu để tĩnh dưỡng và ở đó cho đến ngày mất.

NGUYỄN VƯƠNG
Bài liên quan
Ngày đầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID: Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện
Từ ngày 22/4, TP Hà Nội và Thừa Thiên Huế là hai địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất